Yemen tiếp nhận lô máy bay trinh sát đầu tiên của Mỹ

Yemen cho biết đã tiếp nhận hai máy bay trinh sát của Mỹ trong đợt chuyển giao máy bay đầu tiên trong gói viện trợ của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Yemen, Thiếu tướng Mohammed Nasser, cho biết nước ông đã tiếp nhận hai máy bay trinh sát của Mỹ. Đây là đợt chuyển giao máy bay đầu tiên trong gói viện trợ của Washington nhằm giúp Sanaa chiến đấu chống khủng bố.

Đài truyền hình quốc gia Yemen đã phát hình ảnh ông Nasser tại một căn cứ không quân đón tiếp các phi công Mỹ, những người sẽ tiếp tục huấn luyện các phi công Yemen về cách sử dụng máy bay mới.

Động thái này diễn ra sau khi Washington tái khởi động các nỗ lực nhằm trợ giúp Yemen. Theo các quan chức quốc phòng Mỹ , Washington đã chuyển giao hơn 10 máy bay trực thăng cho quân đội Yemen trong năm nay.

Trong chuyến thăm gần đây đến Washington D.C, Tổng thống Yemen Abed Rabbo Mansour Hadi đã đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama cung cấp cho nước ông công nghệ máy bay không người lái.

Cuộc chiến bằng máy bay không người lái của Washington ở Yemen đã mở rộng dưới thời ông Obama, tiêu diệt hàng trăm kẻ tình nghi là phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục