Yemen trở thành thành viên thứ 160 của Tổ chức WTO

Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 đã diễn ra nghi thức tiếp nhận Yemen gia nhập WTO.
Yemen trở thành thành viên thứ 160 của Tổ chức WTO ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc Hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 4/12, trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế thuộc Khu nghỉ dưỡng Nusa Dua, Bali, Indonesia đã diễn ra nghi thức tiếp nhận Yemen gia nhập WTO.

Chủ tịch Hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan đã thông báo quyết định về việc Yemen được tiếp nhận vào WTO và trở thành thành viên thứ 160 của tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu này sau 13 năm nỗ lực đàm phán và đáp ứng các yêu cầu của WTO.

 

Tổng giám đốc WTO Roberto Avezedo cho biết với việc xin gia nhập WTO được chấp thuận, Yemen cũng đã trở thành nước thứ 7 trong nhóm các nước chậm phát triển nhất thế giới (LDC) là thành viên của WTO kể từ năm 1995.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Yemen, Khaled Rajeh Sheikh Khaled Rajeh Sheikh cho biết Yemen phụ thuộc nhiều vào một nguồn tài nguyên là dầu mỏ, với xuất khẩu dầu thô chiếm hơn 95 % tổng kim ngạch xuất khẩu và chiếm tới 60% tổng sản phảm quốc nội (GDP); trên 1/4 trong tổng dân số trên 23 triệu người của đất nước thuộc diện nghèo đói và 1/4 số người trong lực lượng lao động thất nghiệp.

Theo quy định, việc Yemen chính thức thành thành viên đầy đủ của WTO sẽ chỉ có hiệu lực bắt đầu kể từ 30 ngày sau khi nước này phê chuẩn gói gia nhập WTO, có thời hạn được ấn định trong khoảng thời gian tới ngày 2/6/2014.

Số liệu thống kê năm 2012 của Liên Hợp quốc cho biết Yemen có dân số 23.850.000 người, thu nhập bình quân đầu người là 1.418 USD, GDP đạt 36,7 tỷ USD, ở vị trí 96 trong bảng xếp hạng về xuất khẩu, 89 về nhập khẩu, 121 về xuất khẩu dịch vụ thương mại, 98 về nhập khẩu dịch thương mại, xuất khẩu hàng hoá chủ yếu sang Trung Quốc (41,0 %), Thái Lan (19,2%), Ấn Độ (11,4%), Hàn Quốc (4,4%) và Saudi Arabia (3,5%) và nhập khẩu chủ yếu từ Liên minh Châu Âu (27%), UAE (9,8%), Thụy Sĩ (8,8%) , Trung Quốc (7,4%), Ấn Độ (5,8%), và tuổi thọ trung bình là 63./.



(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục