Yemen xác định danh tính kẻ đánh bom sứ quán Mỹ

Một quan chức an ninh Yemen giấu tên ngày 1/11 cho biết các nhà chức trách nước này đã xác định được danh tính 6 kẻ thực hiện vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sana ngày 17/9, làm 19 người thiệt mạng, có liên hệ với tổ chức Al Qaeda ở Iraq.

Một quan chức an ninh Yemen giấu tên ngày 1/11 cho biết các nhà chức trách nước này đã xác định được danh tính 6 kẻ thực hiện vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Sana ngày 17/9, làm 19 người thiệt mạng, có liên hệ với tổ chức Al Qaeda ở Iraq.

Theo nguồn tin trên, 6 phần tử này đã được đào tạo tại các trại huấn luyện Al Qaeda ở hai tỉnh miền Nam Hadramut và Marib và 3 trong số trên đã từng chiến đấu trong hàng ngũ Al Qaeda ở Iraq.

Ngày 17/9, những kẻ đánh bom liều chết đã lái hai xe ô tô chở bom tấn công khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Yemen, làm 19 người chết, trong đó có 6 kẻ tấn công. Tuy nhiên, không có công dân Mỹ nào thương vong trong vụ này.

Đây là vụ tấn công trực tiếp đẫm máu nhất nhằm vào Đại sứ quán Mỹ trong vòng một thập kỷ qua. Nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad ở Yemen (không phải nhómJihad ở Palestine) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Nhóm này cũng đe doạ sẽ tấn công các đại sứ quán khác tại Yemen, trong đó có Anh, Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Từ giữa tháng 10 đến nay, trụ sở của Liên hợp quốc tại Sana cũng đã nhận được nhiều cú đe dọa. Trước tình hình trên, Liên hợp quốc đã nâng mức an ninh lên "giai đoạn 3", theo đó gia quyến của các nhân viên Liên hợp quốc phải rời Yemen về nước.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Yemen ra thông báo cho biết Ngoại trưởng nước này Abu-Bakr al-Qirbi có cuộc gặp với các Đại sứ các nước phương Tây để khẳng định rằng chính quyền Yemen đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh cho các phái đoàn ngoại giao tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục