Yemen xem xét tái khởi động kế hoạch hòa bình

Ngày 10/8, chính phủ Yemen cho biết Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh đang xem xét việc khởi động lại kế hoạch hòa bình.
Ngày 10/8, chính phủ Yemen cho biết Tổng thống nước này Ali Abdullah Saleh đang xem xét việc khởi động lại kế hoạch hòa bình của do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất, nhằm chấm dứt tình trạng xung đột bạo lực chính trị ở nước này.

Trước đây, Tổng thống Saleh đã từng ba lần đồng ý với kế hoạch của GCC nhưng lại thay đổi ý định vào phút cuối. Động thái mới nhất của ông Saleh xuất phát từ sức ép của Mỹ do nước này lo sợ về việc Yemen rơi vào hỗn loạn sẽ tạo điều kiện cho các nhóm khủng bố Al Qaeda trỗi dậy.

Trước đó, Tổng thống Saleh đã có cuộc gặp với các thành viên của đảng cầm quyền Yemen tại thủ đô Riyadh, Arập Xêút, nơi ông đang dưỡng thương sau vụ ám sát vào tháng 6 vừa qua.

Tại cuộc gặp này, ông Saleh và các cộng sự đã thống nhất được cơ chế đảm bảo việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình.

Tổng thống Saleh cũng đã đồng ý tiếp xúc với các chính đảng tại Yemen, các tổ chức quốc tế và các nước đối tác để tìm giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tham dự cuộc họp tại Riyadh với Tổng thống Saleh có Thủ tướng Yemen Ali Mohammed Mujawar cùng người đứng đầu cơ quan an ninh và một số quan chức cao cấp trung thành với ông Saleh.

Ngay sau động thái của Tổng thống Saleh, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến trình chuyển giao chính trị tại Yemen cần đáp ứng các yêu cầu và nguyện vọng của người dân Yemen và cho biết Phái viên của Liên hợp quốc Jamal bin Oma sẽ sớm quay lại thủ đô Sanaa.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, lực lượng vệ binh của Tổng thống Saleh và các bộ lạc vũ trang ủng hộ người biểu tình đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Taez, thành phố lớn thứ hai Yemen sau nhiều cuộc đụng độ giữa hai bên trong những tuần gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục