Yemenia Air bồi thường cho nạn nhân máy bay rơi

Hãng hàng không của Yemen sở hữu chiếc máy bay Airbus A310-300 sẽ bồi thường 20.000 euro cho gia đình của mỗi nạn nhân.
Hãng hàng không của Yemen sở hữu chiếc máy bay Airbus A310-300 vừa gặp nạn ở Ấn Độ Dương thông báo sẽ bồi thường 20.000 euro (28.000 USD) cho gia đình của mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn này.

Chủ tịch hãng Yemenia Air, ông Abdul Khaleq al-Qadi đã thông báo quyết định trên tại một cuộc họp báo ngày 1/7, song không cho biết thời điểm thực thi việc bồi thường này.

Trong khi đó, hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, hãng thông tấn nhà nước Yemen thông báo đã xác định được vị trí của hộp đen ở ngoài biển và cử đội tàu đến tìm kiếm, nhưng nhà chức trách Yemen cũng thừa nhận vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân của thảm kịch này.

Trong số 153 người trên chiếc Airbus A310-300 bị nạn ngày 30/6, đến nay mới tìm thấy một nạn nhân duy nhất sống sót. Đó là bé gái 14 tuổi người Pháp gốc Comoros, được cứu sống khoảng hơn 10 giờ sau thời điểm xảy ra tai nạn.

Tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định sau một ngày điều trị tại bệnh viện ở Comoros và chiều 2/6 cô bé đã được đưa trở về Paris.

Mặc dù khả năng tìm được thêm người sống sót rất thấp song nhà chức trách Comoros không từ bỏ hy vọng và vẫn tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm.

Hiện nay, Pháp và Mỹ cũng đã điều động tổng cộng bốn máy bay và hai tàu đến khu vực xảy ra tai nạn để hỗ trợ công việc cứu hộ.

Vụ tai nạn đã khiến cho dư luận hết sức quan ngại về độ an toàn của các máy bay thuộc hãng hàng không Yemen. Ủy ban châu Âu đã gửi thư cho hãng Yemenia Air thông báo máy bay của hãng này có thể bị cấm bay ở Liên minh châu Âu nếu hãng này không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Trong khi đó, giữa Pháp và Yemen đã nổ ra cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề an toàn của chiếc máy bay gặp nạn ngày 30/6. Bộ trưởng Giao thông vận tải Pháp Domonique Bussereau cho biết năm 2007 nhà chức trách Pháp đã cấm chiếc máy bay trên vào không phận Pháp sau khi phát hiện thấy máy bay có các dấu hiệu hỏng hóc kỹ thuật.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vận tải Yemen Khaled Ibrahim lại nói rằng máy bay đã được tập đoàn Airbus kiểm tra hồi tháng 5 và được xác định là đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục