Yên Bái: Chưa nghỉ hè đã có 2 học sinh chết đuối

Mặc dù mới chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2008-2009, nhưng Trường Phổ thông Cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã có 2 học sinh chết đuối là cháu Nguyễn Thị Hòa lớp 6A và cháu Phạm Thị Hồng lớp 7A.

Mặc dù mới chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè năm học 2008-2009, nhưng Trường Phổ thông Cơ sở xã Đại Phác, huyện Văn Yên (Yên Bái) đã có 2 học sinh chết đuối là cháu Nguyễn Thị Hòa lớp 6A và cháu Phạm Thị Hồng lớp 7A.
 
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 22/5, khi một nhóm học sinh của trường tự rủ nhau đi thăm bạn bị ốm. Trong khi đến thăm bạn các cháu đã ra Vực tròn thuộc suối Ngòi Thia gần đó để chơi. Khi đến suối các cháu đã chơi trò té nước trêu nhau.
 
Do ham chơi không để ý nên cháu Hòa đã lùi dần rồi trượt chân xuống vực nước xoáy. Khi trượt chân Hòa đã vội túm lấy tay Hồng nên cả 2 đều bị dòng nước cuốn trôi. Thấy vậy các cháu còn lại vội tri hô để tìm người lớn đến ứng cứu.
 
Khi có người lớn đến cứu thì nước đã cuốn chìm 2 cháu. Vả lại, do vực nước sâu, lại không sẵn có phương tiện cứu hộ, việc tìm mò thủ công cũng không đem lại được kết quả.
 
Mãi đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ trong xã mới tìm vớt được thi thể cháu Hòa và đến 9 giờ sáng 23/5 mới tìm được thi thể cháu Hồng để mai táng.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Chính quyền huyện Văn Yên và các ngành chức năng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và giúp đỡ gia đình mai táng 2 cháu.
 
Đây là bài học cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc quan tâm chăm sóc con em mình trong dịp nghỉ hè sắp đến./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục