Yên Bái: Cứu sống bệnh nhân tự tử bằng lá ngón

Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã cấp cứu thành công một bệnh nhân nữ tự tử bằng lá ngon do có mâu thuẫn với người nhà.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/11, Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) tiếp nhận bệnh nhân nữ trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, khó thở, người tím tái do bị ngộ độc lá ngón.

Sau khi được các bác sĩ tiến hành hồi sức, rửa dạ dày, truyền dịch giải độc, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục sức khỏe.

Bệnh nhân tên là Chớ Thị Trư, 15 tuổi, ở thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Ông Chớ A Gia, bố của bệnh nhân, cho biết: Do mâu thuẫn với người nhà nên khoảng 8 giờ ngày 10/11, Trư lên rừng và vặt lá ngón ăn để tự tử, rất may người nhà phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Theo bác sĩ Giàng A Dì, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trạm Tấu, từ đầu năm 2013 đến nay, đơn vị đã cấp cứu cho khoảng 50 ca ngộ độc lá ngón.

Do được cấp cứu kịp thời nên không có trường hợp nào bị tử vong. Nạn nhân ít tuổi nhất là 9 tuổi là do ăn nhầm, nạn nhân nhiều tuổi nhất là gần 50 tuổi.

Nguyên nhân của đa số các ca ngộ độc trên là do mâu thuẫn tình cảm nên nhiều người đã vặt lá ngón ăn để tự tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục