Yên Bái: Một quả đồi bị lún sụt, nguy cơ vùi lấp nhiều hộ dân

Một quả đồi gần khu dân cư ở thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn và lún sụt, có nguy cơ sạt lở, vùi lấp các hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi.
Yên Bái: Một quả đồi bị lún sụt, nguy cơ vùi lấp nhiều hộ dân ảnh 1Hiện trường một vụ sạt lở taluy âm. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Những ngày qua, người dân thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái) rất hoang mang, lo sợ khi một quả đồi gần khu dân cư tập trung xuất hiện nhiều vết nứt lớn và lún sụt, có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/9, khu vực chân đồi có hiện tượng sạt lở đất. Người dân kiểm tra thấy phía trên lưng chừng đồi có vết nứt lớn dài khoảng 80m, từ chân taluy âm đến vết nứt cách 60m, ngoài ra trên bề mặt đồi có rất nhiều vết nứt nhỏ và có lún sụt.

Đến ngày 2/10, độ rộng của vết nứt đã lớn hơn 1m, toàn bộ nửa quả đồi lún xuống gần 1m.

Dưới chân taluy dưới quả đồi hiện là bốn hộ gia đình với 14 nhân khẩu đang sinh sống, hiện đã bị đất đá sạt lở đến chân móng nhà; một số hộ gia đình gần đó bị đất đá sạt lở làm sập công trình phụ và nhà bếp.

Nếu quả đồi tiếp tục sạt lở, lượng đất đá của quả đồi ước tính 5.000m3 có thể vùi lấp hoàn toàn các căn hộ ở phía dưới.

Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, lãnh đạo huyện Văn Yên và xã Lâm Giang đã trực tiếp đến hiện trường động viên người dân; kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm, lập các phương án đề phòng và xử lý khi xảy ra sạt lở đất.

Huyện Văn Yên yêu cầu xã Lâm Giang cử lực lượng phối hợp cùng nhân dân, giúp đỡ các hộ gia đình dưới chân đồi di chuyển toàn bộ tài sản đến nơi an toàn.

Chị Đặng Thị Xuân, thôn 16, xã Lâm Giang là người đang sinh sống ở dưới chân quả đồi cho biết đất đá từ phía trên quả đồi sạt lở xuống gây hư hỏng toàn bộ gian bếp của gia đình.

Xã đã yêu cầu gia đình chị di dời đến nơi ở tạm an toàn hơn nhưng chị mong muốn ủy ban nhân dân huyện và xã sớm có biện pháp khắc phục để gia đình chị được trở về ngôi nhà cũ sinh sống.

Hiện tại, xã đã cắm biển báo nguy hiểm và cử người túc trực 24/24 giờ cảnh báo, không để người dân đi lại, lao động sản xuất quanh khu vực quả đồi để bảo đảm an toàn về tính mạng cũng như tài sản, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về Ban chỉ huy phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn của huyện, kịp thời có phương án xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục