Yên Bái: Nhiều khu vực bị ngập cục bộ, một người bị thương

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt to và dông.
Yên Bái: Nhiều khu vực bị ngập cục bộ, một người bị thương ảnh 1Sạt lở do mưa lớn tại các tỉnh phía Bắc. (Nguồn: TTXVN)

Từ tối 11/7 đến sáng 12/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa đặc biệt to và dông.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có lượng mưa từ 100 mm đến trên 150 mm, điển hình như: thị trấn Mậu A (Văn Yên) lượng mưa đo được là 176,2 mm; thị trấn Cổ Phúc (Yên Bình) 151,2 mm; thị trấn Yên Thế (Lục Yên) 109,2 mm; phường Đồng Tâm (thành phố Yên Bái) 105 mm.

Mưa lớn đã khiến mực nước các sông lên cao. Mực nước sông Thao (tại Yên Bái) lúc 7 giờ ngày 12/7 là 30,60 m (dưới báo động 2 là 0,40 m), dự báo mực nước sông Thao tiếp tục lên.

Tại tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã khiến một người bị thương, 13 điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái ngập cục bộ, gần 50 ha lúa bị ngập, 6 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 điểm bị sạt taluy. Nhiều đoạn trên Quốc lộ 37 ngập úng cục bộ từ 22 giờ ngày 11/7, với nhiều điểm sụt, sạt.

Nhiều điểm, ngầm trên các Tỉnh lộ 166, 170, 171 bị ách tắc. Đặc biệt, có 1 điểm sạt taluy khiến Quốc lộ 37 bị chia cắt.

[Infographics] Mưa lũ và sạt lở đất làm 12 người thiệt mạng

Các xã, thị trấn bị thiệt hại bởi thiên tai đang khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại; tổ chức thăm hỏi, động viên và huy động các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai để đảm bảo giao thông, ổn định đời sống nhân dân.

Các địa phương cũng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ để chủ động phương án phòng tránh, khôi phục sản xuất, thống kê tổng hợp tình hình thiệt hại, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục