Yên vị lư hương đồng 1 tấn tại Điện Biên Phủ

Sau 5 năm kể từ ngày khánh thành, du khách đến thăm Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (ở đồi D1, phường Tân Thanh và Mường Thanh) mới thỏa niềm mong ước được thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại nơi này cách đây 55 năm.

Sau 5 năm kể từ ngày khánh thành, du khách đến thăm Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (ở đồi D1, phường Tân Thanh và Mường Thanh) mới thỏa niềm mong ước được thắp hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại nơi này cách đây 55 năm.

Chiếc lư hương bằng đồng đỏ nặng gần 1 tấn với đường kính 0,97m, cao 1,33 m đã được tỉnh Điện Biên làm lễ đặt yên vị sáng 30/4 ngay phía trước Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đây là chiếc lư hương lớn nhất ở tỉnh Điện Biên cho đến thời điểm này. Ngay sau buổi lễ, hàng trăm du khách và người dân địa phương đã đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Chiếc lư hương này do Chi hội Chân Tâm và Chi hội Phúc Chí thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam thực hiện dưới sự tài trợ của gia đình bà Nguyễn Vũ Mai Quỳ chủ Công ty Thép Vạn Lợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục