Yêu cầu có giải pháp đột phá trong chỉ đạo kinh tế

Mức tăng trưởng cao của quý IV đòi hỏi nỗ lực của Chính phủ, các cấp-ngành và phải có giải pháp đột phá trong chỉ đạo điều hành.
Tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, khai mạc ngày 21/9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Lê Quốc Dung cho rằng để tăng trưởng GDP năm 2009 khoảng 5% thì GDP của quý IV/2009 phải đạt 6,7%.

Đây là con số cao đòi hỏi sự nỗ lực của Chính phủ và các cấp, các ngành và phải có giải pháp đột phá trong chỉ đạo điều hành, nhưng trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các giải pháp vẫn mang tính chung chung, chưa có sự đột phá.

Đánh giá về việc mặc dù có nhiều chính sách hỗ trợ kích thích kinh tế nhưng kim ngạch xuất khẩu năm 2009 có thể tăng trưởng âm từ 5% đến 6%, đại biểu Lê Quốc Dung cho rằng, không thể chỉ đưa ra nguyên nhân chung chung là do kinh tế thế giới suy giảm, cần phân tích rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Ông Dung đề nghị phân tích làm rõ hiệu quả của các chính sách giảm nghèo bởi theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến đến hết năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%, nhưng theo báo cáo của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số hộ đói lại tăng lên 21%. Điều này thể hiện chất lượng trong các chính sách giảm nghèo chưa cao.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Viết Ngoạn, đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể về chất lượng của công tác đầu tư và cho rằng Chính phủ cần đưa ra giải pháp hữu hiệu để cân bằng tỷ trọng trong thu hút FDI.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm 2009 đạt thấp, nhiều lần đưa ra kế hoạch phát hành trái phiếu nhưng không thực hiện được. Trong khi đó, năm 2010, Chính phủ vẫn đưa ra kế hoạch phát hành một lượng trái phiếu tương đối lớn.

Nhiều đại biểu để nghị Chính phủ cần có báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện vốn ODA trong các dự án phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm an sinh xã hội; kế hoạch xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp; hỗ trợ cho lao động đi lao động ở nước ngoài.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thứ trưởng Nguyễn Đức Hòa trình bày cho biết, thời gian qua kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp tổng hợp, đặc biệt là gói kích thích kinh tế, nên đã ngăn chặn được suy giảm, từng bước phục hồi kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trong số 25 chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra trong năm 2009 sự kiến sẽ có 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 7 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế năm 2009 dự kiến từ 5-5,2%, vượt chỉ tiêu điều chỉnh mà Quốc hội đã thông qua, trong đó các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đều tăng từ 2,6-6,6%. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm 2009 có thể tăng khoảng 7%.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế tác động đến chất lượng tăng trưởng như ngành công nghiệp tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua, trong hoạt động du lịch khách quốc tế sụt giảm, xuất khẩu giảm nhiều so với năm 2008, nguy cơ lạm phát tiền tệ vẫn tiềm ẩn, tỷ lệ thất nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động không đạt chỉ tiêu đề ra.

Đánh giá về chính sách điều hành của Chính phủ thời gian qua, đặc biệt là chất lượng tăng trưởng trong năm 2009, nhiều đại biểu đánh giá cao các biện pháp cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường đầu tư mà Chính phủ đang thực hiện, đặc biệt là kế hoạch giảm 1/3 thủ tục hành chính trong năm 2010.

Trong thời gian làm việc, đến ngày 23/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội thẩm tra hai dự án Luật: Luật Ngân hàng Nhà nước (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); xem xét cho ý kiến vào Quy hoạch phát triển ngành điện trong những năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục