Yêu cầu Israel chấm dứt việc xây khu định cư

Tổng thống Palestine tuyên bố sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán khi Tel Aviv chấm dứt hoàn toàn hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái.
Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, đang ở thăm Ai Cập, ngày 4/1 tuyên bố Palestine không phản đối nối lại đàm phán hòa bình với Israel, song sẽ chỉ trở lại bàn đàm phán khi Tel Aviv chấm dứt hoàn toàn hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Tổng thống Abbas nhấn mạnh: "Như Palestine đã và sẽ tiếp tục tuyên bố, khi Israel ngừng hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái và công nhận những điều kiện liên quan vấn đề này, Palestine sẵn sàng nối lại đàm phán".

Ông Abbas cũng cho biết ông và Tổng thống Ai Cập - trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình Trung Đông, đã đạt được đồng thuận trong vấn đề trên.

Cùng ngày, tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc nối lại đàm phán đã bị trì hoãn quá lâu, lúc này là thời điểm "chín muồi" để khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tuần trước, ông Netanyahu cũng đã có cuộc gặp Tổng thống Ai Cập Mubarak để đề nghị Ai Cập chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Israel và Palestine.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ từ tháng 12/2008 sau khi Chính phủ Israel tuyên bố xây các khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục