Yêu cầu lực lượng ủng hộ ông Ouattara kiềm chế

LHQ yêu cầu lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử Ouattara kiềm chế, khi có những thông tin nói họ hành động vi phạm nhân quyền.
Ngày 1/4, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã yêu cầu các lực lượng ủng hộ ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Cote d'Ivoire tháng 11 năm ngoái, phải kiềm chế khi có những thông tin nói rằng họ đã thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong quá trình tiến vào thủ đô thương mại Abidjan.

Phát biểu tại Geneva, người phát ngôn Rupert Colville của OHCHR cho biết cơ quan này đã nhận được những thông tin "chưa được xác nhận nhưng rất đáng lo ngại" về tình trạng vi phạm nhân quyền của nhóm Lực lượng Cộng hòa Cote d'Ivoire (FRCI) ủng hộ ông Ouattara trong quá trình lực lượng này tiến vào Abidjan.

Ông Colville nói: "Các báo cáo cho thấy họ đã thực hiện việc cướp bóc và tống tiền, cũng như các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như tùy tiện bắt bớ và đối xử thậm tệ đối với dân thường." Ông Colville cũng lưu ý rằng các lực lượng ủng hộ Tổng thống thất cử Laurent Gbagbo cũng tiếp tục phạm những tội ác như việc giết hại hai dân thường ở Gagnoa.

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) ngày 1/4 cho biết ít nhất 800 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh nhằm kiểm soát thành phố Duekoue, miền Tây Cote d'Ivoire.

Nữ phát ngôn viên Dorothea Krimitsas của ICRC nói rằng thông tin về số người chết nói trên được các đại diện Chữ thập Đỏ, những người đến thăm khu vực này hôm 31/3 và 1/4, thu thập.

Bà nói: "Ít nhất 800 người chết ở Duekoue hôm 29/3. Chắc chắn có một hành động quy mô lớn nào đó đang diễn ra tại thành phố này và ICRC đang tiếp tục thu thập thông tin về điều đó"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục