Yêu cầu xử lý nghiêm 8 cán bộ Học viện tài chính

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trương Đình Mậu vừa có công văn yêu cầu Học viện Tài chính báo cáo ngay vụ việc và hướng xử lý đối với 8 cán bộ bị công an bắt ngày 10/6 do đánh bạc tại Nhà xe Học viện Tài chính.

Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, Trương Đình Mậu vừa có công văn yêu cầu Học viện Tài chính báo cáo ngay vụ việc và hướng xử lý đối với 8 cán bộ bị công an bắt ngày 10/6 do đánh bạc tại Nhà xe Học viện Tài chính.

Các cán bộ của Học viện gồm 3 Tiến sĩ-giảng viên, 3 cán bộ các phòng ban và 2 lái xe.

Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Học viện Tài chính từ nay đến trước đợt 1 Kỳ tuyển sinh đại học 2009 (7/2009) tổ chức cho cán bộ, giảng viên, nhân viên học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung của các điều 70 và 72 về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định trong Luật Giáo dục (2005) cũng như Quy định về đạo đức nhà giáo và các quy định khác có liên quan của Nhà nước, của bộ và của ngành.

Công văn nêu rõ: “Trong bối cảnh toàn ngành đang tập trung xây dựng và nâng cao năng lực công tác cũng như phẩm chất đạo đức của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thì đây là một sự việc nghiêm trọng gây bất bình trong dư luận xã hội, làm tổn hại đến danh dự và uy tín của trên 1 triệu nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đang làm việc trong hệ thống giáo dục quốc dân. Do đó, những người vi phạm trong vụ này cần phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật của Nhà nước và quy định của bộ, ngành”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục