Yêu miêu truyện - "Bom tấn" được chờ đợi của năm 2018

Trần Khải Ca chi nửa tỷ USD đưa "Yêu Miêu Truyện" lên màn bạc.

Mùa ​Hè năm 850, thành Trường An vốn đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một con yêu miêu biết nói tiếng người.

"Yêu Miêu Truyện," bộ phim rất được chờ đón của đạo diễn Trần Khải Ca, khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5/1. Bộ phim có kinh phí lên tới 500 triệu USD, nhằm tái hiện khung cảnh đời Đường, biến "Yêu Miêu Truyện" trở thành một trong những tác phẩm đắt giá nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

Phim dựa theo tác phấm “Sa môn không hải” của tác giả Yumemakura Baku với khung cảnh của mùa Hè năm 850.

Khi đó, kinh thành Trường An vốn đang yên bình bỗng trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một con yêu miêu biết nói tiếng người.

Cùng thời điểm ất, trong cung điện, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối vì một căn bệnh ma quái.

Nhà sư người Nhật Bản tên Không Hải được mời đến để lập đàn cứu chữa nhưng ông đã phải chứng kiến cái chết tức tưởi của nhà vua.

Tại đây, ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu trên nóc cung điện.

Cùng với nhà thơ Bạch Lạc Thiên, Không Hải vô tình khám phá ra những bí mật động trời vốn bị che dấu trong nhiều năm qua…

Đạo diễn Trần Khải Ca đã mất tới 6 năm chuẩn bị để đưa câu chuyện này lên phim nhằm tái hiện một cách kỳ công nhất khung cảnh Trung Hoa đời Đường. Bộ phim  có tới 12000 cảnh quay sử dụng kỹ xảo được xử lý hậu kỳ tại Nhật Bản với công nghệ tân tiến nhất, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ các phòng chiếu trong dịp đầu năm mới 2018.

Phim khởi chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ 5/1.

Một số hình ảnh của Yêu Miêu Truyện:

Trần Khải Ca chi nửa tỷ USD đưa "Yêu Miêu Truyện" lên màn bạc. ảnh 1

Trần Khải Ca chi nửa tỷ USD đưa "Yêu Miêu Truyện" lên màn bạc. ảnh 2

Trần Khải Ca chi nửa tỷ USD đưa "Yêu Miêu Truyện" lên màn bạc. ảnh 3



(Vietnam+)