Yoga phong trào: "Trăm hoa đua nở," từ bình dân đến hàng hiệu

Phổ biến từ gần 20 năm trở lại đây, nhưng cho đến nay, phong trào tập yoga vẫn hấp dẫn nhiều người, dù đã học hay mới bắt đầu tập luyện. Điều gì đã làm nên sức hút và sự khác biệt của bộ môn này.
Yoga phong trào: "Trăm hoa đua nở," từ bình dân đến hàng hiệu ảnh 1Các học viên của trung tâm Ad Yoga trong một buổi tập luyện. (Ảnh: Tuyết Mai/Vietnam+)

Bắt đầu phổ biến từ gần 20 năm trở lại đây, nhưng cho đến nay, phong trào tập yoga vẫn hấp dẫn nhiều người, dù đã học hay mới bắt đầu tập luyện. Số người mới tiếp cận và yêu thích tìm hiểu bộ môn này vẫn tiếp tục tăng lên. Vậy điều gì đã làm nên sức hút và sự khác biệt cho bộ môn độc đáo này?

Hiện nay, ở Hà Nội, nếu tính sơ qua thì đã có đến hàng chục câu lạc bộ, trung tâm yoga lớn nhỏ. Mỗi trung tâm, câu lạc bộ lại mở cơ sở ở nhiều địa điểm khác nhau. Đó là chưa kể đến các lớp học tự phát, lớp học tại nhà hoặc ngoài công viên, vườn hoa. Yoga đã và đang len lỏi vào từng ngõ ngách, tiếp cận và thu hút thêm nhiều người quan tâm tham gia.

Một trong những lí do khiến cho yoga có thể dễ dàng được phổ biến rộng rãi là sự giản tiện về cơ sở vật chất. Người tập yoga không đòi hỏi gì hơn một chiếc thảm tập và không gian yên tĩnh, thoáng đãng.

Các phòng tập yoga chỉ cần sự bài trí đơn giản và nhẹ nhàng. Một phòng tập khoảng vài chục mét vuông là đủ rộng cho trên dưới 10 học viên. Phòng học cách âm, ánh sáng nhẹ, được trang bị thảm tập cao su, có thêm rèm, mành ở cửa sổ hoặc tranh phong cảnh trên tường. Tất cả nhằm tạo ra một môi trường tĩnh lặng, cách biệt với bên ngoài, giúp người học tạm thời quên đi những căng thẳng để tập trung vào các asana (tư thế yoga).

Tại một lớp học buổi tối của câu lạc bộ Yoyo Yoga trên đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội), toàn bộ học viên đều là nữ giới, trong độ tuổi từ thanh niên đến trung niên. Các lớp học này có mức giá khoảng 50.000 đồng cho một buổi học hơn 1 giờ đồng hồ. Ở các lớp học cao cấp, mức giá có thể cao hơn kèm theo một số dịch vụ như đồ uống, phòng xông hơi, hoặc có huấn luyện viên người nước ngoài.

Tập yoga giúp tăng sự linh hoạt và sự dẻo dai, sức bền cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan. (Nguồn: Blend Images)
Tập yoga giúp tăng sự linh hoạt và sự dẻo dai, sức bền cho cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, cải thiện hoạt động của các hệ cơ quan. (Nguồn: Blend Images)
Tập yoga có tác dụng làm dịu tâm trí, mang tới sự điều hòa và điềm tĩnh cho trí óc, giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ trong công việc, học tập. (Nguồn: Rex)
Tập yoga có tác dụng làm dịu tâm trí, mang tới sự điều hòa và điềm tĩnh cho trí óc, giúp tăng cường sự tập trung, trí nhớ trong công việc, học tập. (Nguồn: Rex)
Tập yoga không chỉ giữ cho các khớp xương khỏe mạnh, mà còn là bài thuốc thần kỳ cho những người bị viêm khớp. (Nguồn: AP)
Tập yoga không chỉ giữ cho các khớp xương khỏe mạnh, mà còn là bài thuốc thần kỳ cho những người bị viêm khớp. (Nguồn: AP)
Tăng khả năng miễn dịch. (Nguồn: Reuters)
Tăng khả năng miễn dịch. (Nguồn: Reuters)
Tập luyện yoga giúp làm giảm ham muốn đối với thực phẩm. (Nguồn: Rex)
Tập luyện yoga giúp làm giảm ham muốn đối với thực phẩm. (Nguồn: Rex)
Khi bạn thấy thoải mái, các mối quan hệ của bạn cũng sẽ tốt hơn. (Nguồn: Corbis)
Khi bạn thấy thoải mái, các mối quan hệ của bạn cũng sẽ tốt hơn. (Nguồn: Corbis)
Yoga cải thiện sức khỏe tim mạch, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. (Nguồn: Corbis)
Yoga cải thiện sức khỏe tim mạch, làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. (Nguồn: Corbis)
Chế độ tập luyện hợp lý giúp người tập giảm cân. (Nguồn: Rex)
Chế độ tập luyện hợp lý giúp người tập giảm cân. (Nguồn: Rex)
Các bài tập yoga giúp cho những người bị bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt và bệnh lý tâm thần khác cảm thấy thoải mái hơn. (Nguồn: Hero Images)
Các bài tập yoga giúp cho những người bị bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt và bệnh lý tâm thần khác cảm thấy thoải mái hơn. (Nguồn: Hero Images)
Khi tinh thần thoải mái bạn có thể ngủ ngon hơn. (Nguồn: Corbis)
Khi tinh thần thoải mái bạn có thể ngủ ngon hơn. (Nguồn: Corbis)
Tập yoga giúp chuyện chăn gối của cả phụ nữ và nam giới thăng hoa hơn. (Nguồn: Corbis)
Tập yoga giúp chuyện chăn gối của cả phụ nữ và nam giới thăng hoa hơn. (Nguồn: Corbis)
Giảm các cơn đau nửa đầu. (Nguồn: Rex)
Giảm các cơn đau nửa đầu. (Nguồn: Rex)
Các tư thế như rắn hổ mang, mèo, cá có thể làm giảm đau bụng kinh nguyệt. (Nguồn: Getty Images)
Các tư thế như rắn hổ mang, mèo, cá có thể làm giảm đau bụng kinh nguyệt. (Nguồn: Getty Images)
Tập yoga thường xuyên giúp kích thích việc tiết ra hormone từ các tuyến nội tiết, từ đó thúc đẩy sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. (Nguồn: Blend Images)
Tập yoga thường xuyên giúp kích thích việc tiết ra hormone từ các tuyến nội tiết, từ đó thúc đẩy sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. (Nguồn: Blend Images)
Tập yoga giúp cải thiện hoạt động nội tiết của buồng trứng và tinh hoàn. (Nguồn: Corbis)
Tập yoga giúp cải thiện hoạt động nội tiết của buồng trứng và tinh hoàn. (Nguồn: Corbis)
Các bài tập yoga giúp điều tiết cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài, mang lại sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. (Nguồn: Corbis)
Các bài tập yoga giúp điều tiết cơ thể, đào thải độc tố ra ngoài, mang lại sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. (Nguồn: Corbis)

Các trung tâm cao cấp cũng có điều kiện để mở nhiều loại lớp tương ứng với các trường phái yoga khác nhau, trong khi các trung tâm, câu lạc bộ nhỏ chỉ mở các khóa học yoga cơ bản cho mọi người. Nếu có phân chia thì chỉ phân theo trình độ tập luyện, hoặc có thêm lớp cho trẻ em hay phụ nữ mang thai.

Yoga dành cho mọi người, mọi lứa tuổi nhưng có vẻ như không phải ai cũng phù hợp với môn thể thao đặc biệt này. Cô Vương Giang Thanh, 50 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, giảng viên câu lạc bộ Yoyo Yoga cho rằng, môi trường tập luyện của yoga phù hợp hơn với những người thích sự tĩnh lặng, bộ môn này chú trọng đến hơi thở, cảm nhận bên trong hơn là việc tập luyện với cường độ cao để tiêu hao năng lượng.

“Tập luyện yoga là quá trình chiến thắng chính bản thân mình. Nhiều học viên khi tập được các động tác khó cảm thấy rất thích thú, như thể đã đạt được một thành tích gì đó vậy,” cô Giang chia sẻ. Theo cô, những người tìm đến yoga là những người thực sự quan tâm đến sức khỏe, mong muốn có sự cân bằng về lâu dài của cả thể chất và tinh thần.

Cô Hương, 40 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội, cùng con gái đến sinh hoạt ở câu lạc bộ này đã được một vài tháng. Từng có 10 năm tập aerobic, cô Hương quyết định chuyển sang yoga theo lời khuyên của bác sĩ khi gặp vấn đề về xương khớp. “Tôi thường đau đầu và nhức mỏi xương khớp nên việc tập luyện aerobic không còn phù hợp nữa. Từ khi chuyển sang tập yoga, tôi ngủ ngon hơn và thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn. Còn vấn đề xương khớp thì chưa thấy tiến triển gì vì tôi chỉ mới tập được vài tháng,” ​người phụ nữ này tâm sự.

Giống như cô Hương - chị Huyền, 32 tuổi, ở Cầu Giấy (Hà Nội) chuyển sang tập yoga sau một vài buổi học aerobic cảm thấy không phù hợp. Chị đã tập luyện được 3 tháng ở một trung tâm yoga lâu năm theo lời giới thiệu của bạn bè. “Mình làm công việc kế toán, thường xuyên phải ngồi làm việc trong văn phòng nên thường bị mỏi cột sống. Vài tháng tập luyện yoga không những giúp cơ thể đỡ nhức mỏi mà tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn,” ​chị ​hồ hởi.

Điều thú vị của các lớp yoga là không gian cách biệt, yên tĩnh, giọng nói đều đều, trầm bổng của huấn luyện viên và một chút âm nhạc mang phong cách Ấn Độ có thể khiến người ta như bị thôi miên. Những người chưa từng biết đến yoga khi tham dự một lớp học của bộ môn này có thể sẽ thấy vừa lạ lẫm vừa thích thú.

Ở  một lớp học tại cơ sở trên đường Cầu Giấy của trung tâm Ad Yoga, trước khi kết thúc buổi tập với tư thế xác chết (shavasana), các học viên có một bài nhảy ngắn trên nền nhạc Ấn Độ sôi động, sau đó tự vỗ đập vào các bộ phận trên cơ thể rồi hét lên thật to, mục đích là để giải phóng năng lượng, đánh thức các bộ phận trên cơ thể. Đây giống như một kiểu trò chuyện để hiểu và kết nối với chính cơ thể mình.

Khi đã cảm thấy hứng thú với yoga, điều mà nhiều người quan tâm có lẽ là việc lựa chọn nơi tập. Chọn chỗ tập gần nơi ở tại các thành phố lớn như Hà Nội không phải là vấn đề lớn với hệ thống đa dạng các phòng tập, câu lạc bộ và trung tâm thể thao. Tuy nhiên, với sự phức tạp của bản thân bộ môn này, lựa chọn nơi tập chất lượng với giáo viên tốt, có trình độ chuyên môn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Nhiều trung tâm, câu lạc bộ được mở ra đồng nghĩa với sự cạnh tranh tăng cao và mỗi nơi phải tìm cách thu hút học viên bằng chính uy tín, chất lượng của mình. Hiện nay, các trung tâm yoga thường có lớp học thử, đồng thời tổ chức thêm các hoạt động ngoại khóa, hoạt động từ thiện nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút người học. Đến học thử và cảm nhận là cách tốt nhất để lựa chọn gắn bó với yoga - sự kết hợp của thể thao, tâm linh và lối sống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục