Yonhap: Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" hạt nhân

Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" rằng các loại vũ khí hạt nhân của họ có thể bảo vệ được chế độ.
Yonhap: Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" hạt nhân ảnh 1Hình ảnh Triều Tiên phóng tên lửa được phát trên truyền hình Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 5/3 đưa tin nước này đã lên tiếng hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" rằng các loại vũ khí hạt nhân của họ có thể bảo vệ được chế độ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Triều Tiên có những phản ứng mạnh mẽ đối với những lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được trích dẫn trong bản tin của Yonhap có đoạn viết: “Đáp lại những hành vi liều lĩnh của Triều Tiên, Chính phủ Hàn Quốc, thông qua các biện pháp mạnh mẽ và hữu hiệu, sẽ làm cho họ thức tỉnh khỏi ảo tưởng về việc phát triển hạt nhân."

Tuyên bố trên còn bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ từ bỏ việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân và lựa chọn đi theo con đường hòa bình mà Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế mong muốn.

Tuyên bố viết: “Một lần nữa chúng ta mạnh mẽ thúc giục Triều Tiên lựa chọn con đường thay đổi chân thành theo hướng phi hạt nhân hóa."

Trước đó, Triều Tiên đã đe dọa sẽ có những hành động "mạnh mẽ và không thương tiếc" khi phản ứng về việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua các lệnh trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay đối với Triều Tiên, sau khi nước này gần đây tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục