Yonhap: Hàn Quốc sẽ phát triển thiết bị cảm biến giám sát DMZ

Quân đội Hàn Quốc đã ký hợp đồng phát triển các thiết bị cảm biến giám sát mặt đất nhằm tăng cường khả năng theo dõi tại khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền.
Yonhap: Hàn Quốc sẽ phát triển thiết bị cảm biến giám sát DMZ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại khu vực phi quân sự. (Nguồn: reddit.com)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc ngày 17/11 cho biết quân đội nước này đã ký một hợp đồng phát triển các thiết bị cảm biến giám sát mặt đất nhằm tăng cường khả năng theo dõi các lực lượng của Triều Tiên tại khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền.

Hợp đồng trên có trị giá 3,6 tỷ won (3,1 triệu USD), được ký kết giữa DAPA và hãng chế tạo thiết bị quốc phòng Hàn Quốc Hanwha Thales.

Theo hợp đồng, các thiết bị cảm ứng sẽ được bố trị tại các điểm không có người gác dọc theo địa phận phía Nam của DMZ, nhằm phát hiện các vụ thâm nhập và thông báo cho ban chỉ huy quân sự tại chỗ.

Một quan chức của DAPA được dẫn lời nói: “Tới sang năm, việc phát triển thử nghiệm sẽ hoàn tất trong khi việc phát triển hệ thống sẽ được thực hiện đến năm 2019, trước khi thiết bị này được chuyển giao cho các lực lượng lục quân và lính thủy đánh bộ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục