Yonhap: Kinh tế Triều Tiên sụt giảm mạnh do trừng phạt và đại dịch

Viện Thống kê Hàn Quốc cho biết kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 4,5% trong năm 2020 so với một năm trước đó; Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của Triều Tiên chỉ bằng 1/56 so với Hàn Quốc.
Yonhap: Kinh tế Triều Tiên sụt giảm mạnh do trừng phạt và đại dịch ảnh 1Một trang trại trồng rau trong nhà kính tại tỉnh Bắc Hamgyong, Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap dẫn số liệu do Viện Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 23/12 cho biết kinh tế Triều Tiên đã sụt giảm 4,5% trong năm 2020 so với một năm trước đó, vì các lệnh trừng phạt của quốc tế và đại dịch COVID-19.

Việc Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Triều Tiên sụt giảm cho thấy sự "quay đầu" của chỉ số này, khi năm 2019 GDP của nước này còn đạt tăng trưởng mặc dù mức tăng chỉ vỏn vẹn 0,4%.

Cơ quan thống kê này cho rằng nguyên nhân chính gây ra sự sụt giảm kinh tế của Triều Tiên là do các biện pháp trừng phạt kinh tế mà quốc tế áp đặt đối với chương trình vũ khí của nước này, cũng như lệnh phong tỏa biên giới để ứng phó đại dịch COVID-19.

[Triều Tiên đối mặt khủng hoảng lương thực trầm trọng nhất 10 năm qua]

Trong năm 2020, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) danh nghĩa của Triều Tiên đạt 35.000 tỷ won (khoảng hơn 29 tỷ USD), tương đương 1/56 so với Hàn Quốc. GNI bình quân đầu người chỉ đạt 1,379 triệu won, thấp hơn gần 29 lần so với nước láng giềng Hàn Quốc (37,62 triệu won).

Kim ngạch thương mại của Triều Tiên chỉ đạt 860 triệu USD năm 2020, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm 2019; trong khi kim ngạch thương mại Hàn Quốc đạt 980 tỷ USD.

Cũng theo thống kê, sản lượng ngũ cốc của Triều Tiên đạt 4,4 triệu tấn vào năm 2020, giảm 5,2% so với một năm trước đó, song cao hơn 350.000 tấn so với nước láng giềng Hàn Quốc.

Dân số Triều Tiên năm ngoái là 25,37 triệu người với tuổi thọ trung bình của nam giới là 66,9 và tuổi thọ trung bình của nữ giới là 73,6. Trong khi đó, dân số Hàn Quốc năm ngoái là 52 triệu người với tuổi thọ trung bình nam giới là 80, còn tuổi thọ trung bình nữ giới là 86,5.

Từ năm 1995, Văn phòng thống kê của Hàn Quốc thường xuyên công bố thông tin tổng quát về Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục