Yonhap: Máy bay trực thăng Mỹ rơi có thể do vướng dây điện cao thế

Chiếc máy bay AH-64 Apache của quân đội Mỹ rơi chiều 23/11 tại tỉnh Gangwon, Đông Bắc Hàn Quốc, vì đã vướng vào một đường dây điện cao thế hay một chiếc trụ thép.
Yonhap: Máy bay trực thăng Mỹ rơi có thể do vướng dây điện cao thế ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: avioners.net)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn lời giới chức nước này cho rằng chiếc máy bay AH-64 Apache của quân đội Mỹ rơi chiều 23/11 tại tỉnh Gangwon, miền Đông Bắc Hàn Quốc, vì đã vướng vào một đường dây điện cao thế hay một chiếc trụ thép.

Nhận định trên được đưa ra dựa trên thực tế là một đoạn đường dây điện cao thế được tìm thấy trong đống mảnh vụn còn lại và phần trên của chiếc trụ thép bị hỏng.

Máy bay này thuộc Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ tại Hàn Quốc, được cho là cất cánh từ Căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, phía Nam Seoul.

Cảnh sát và lính cứu hỏa cho biết họ đã tìm được thi thể của hai người trên máy bay từ đống mảnh vụn, nhưng chưa nhận dạng được các nạn nhân.

Máy bay xấu số trên rơi trên một con đường cách một ngôi làng khoảng 500m và đã cháy rụi. Cảnh sát cho biết hiện chưa có báo cáo gì về thiệt hại vật chất hay thương vong đối với người dân ở đây. Quân đội, cảnh sát và lính cứu hỏa Hàn Quốc đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc.

Hiện quân đội Mỹ có khoảng 28.500 binh sỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục