Yonhap: Triều Tiên chủ trương phát triển quan hệ hai miền

Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề chính sách đối với Hàn Quốc, ông Kim Yang Gon khẳng định rằng quan hệ hai miền phải phát triển theo hướng xây dựng tích cực để hướng tới thống nhất.
Yonhap: Triều Tiên chủ trương phát triển quan hệ hai miền ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc dựng rào chắn tại lối vào khu công nghiệp Keasong ngày 21/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 27/8, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề chính sách đối với Hàn Quốc, ông Kim Yang Gon khẳng định rằng quan hệ hai miền phải phát triển theo hướng xây dựng tích cực để hướng tới thống nhất.

Phát biểu với phóng viên, Bí thư Kim nhấn mạnh: “Quan hệ hai miền Nam Bắc phải được phát triển trên tinh thần xây dựng để hướng tới thống nhất, chứ không dừng lại ở việc khắc phục khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên và quan trọng hóa những kết quả đạt được tại cuộc tiếp xúc vừa rồi."

Theo ông Kim, cuộc tiếp xúc cấp cao lần này không có ý nghĩa nhiều mà chỉ giúp làm giàm nhiệt căng thẳng giữa hai miền và tuyên bố rằng “chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện quan hệ hai miền Triều Tiên đúng với quan điểm và chí hướng của dân tộc theo tinh thần của cuộc tiếp xúc cấp cao liên Triều lần này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục