Yonhap: Triều Tiên sẽ chi 15,8% ngân sách cho quốc phòng

Triều Tiên dự kiến chi 15,8% ngân sách nhà nước cho mục đích quốc phòng trong năm nay, thấp hơn con số 15,9% được ghi nhận của năm ngoái.
Yonhap: Triều Tiên sẽ chi 15,8% ngân sách cho quốc phòng ảnh 1Lực lượng quốc phòng Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31/3 cho biết Bình Nhưỡng dự kiến chi 15,8% ngân sách nhà nước cho mục đích quốc phòng trong năm nay, thấp hơn con số 15,9% được ghi nhận của năm ngoái.

Bản tin của KCNA cho biết Triều Tiên cũng dự định dành 4,8% trong phần chi tiêu ngân sách cho các ngành công nghiệp, 4,3% cho nông nghiệp, 6,9% cho ngư nghiệp và 5,2% cho khoa học và công nghệ.

Theo KCNA, các khoản chi từ ngân sách của Triều Tiên đã được thông qua tại phiên họp toàn thể Đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội) tổ chức ngày 30/3 vừa qua.

Về mức thu chi ngân sách năm nay, KCNA cho biết phần thu cho ngân sách sẽ tăng 4,1% so với năm ngoái và phần chi sẽ tăng 5,6%, song không tiết lộ con số cụ thể./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục