“You Can Do It 2012”: Cầu nối cho các du học sinh

Tiếp nối thành công từ các năm trước, hội thảo du học Mỹ hàng năm “You Can Do It 2012” đã được tổ chức vào hôm nay, 5/8, tại Hà Nội.
Tiếp nối sự thành công từ những năm trước, hội thảo du học sau đại học tại Mỹ hàng năm “You Can Do It 2012” đã được tổ chức vào hôm nay, 5/8, tại Hà Nội với nhiều đổi mới về cả nội dung và cách thức tiếp cận.

So với những năm trước, chương trình năm nay mang tính định hướng rõ rệt với những giới thiệu chuyên sâu về chương trình học tập, khả năng tích lũy kinh nghiệm tại Mỹ cùng những triển vọng nghề nghiệp sau khi hoàn thành khóa học của các chuyên gia, đại diện đến từ các trường đại học hàng đầu thế giới như: Harvard, Columbia, University of Chicago…

Sự có mặt của các khách mời, diễn giả là những cựu du học sinh xuất sắc đến từ các trường đại học hàng đầu nước Mỹ, hiện đang giữ vai trò là chuyên gia, nhà quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã mang đến nhiều thông tin, kinh nghiệm bổ ích của những người đi trước về cả học thuật và nghề nghiệp.

Anh Tony Diep, Giám đốc Công ty IndoChina, Phó chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ và là cựu sinh viên trường đại học Dartmouth, đã chia sẻ những câu chuyện của chính mình, kinh nghiệm học tập và sinh sống tại Mỹ nói riêng và nước ngoài nói chung nhằm truyền cảm hứng “không có gì là không thể” tới các bạn trẻ.

Cùng với đó, sự giao lưu trực tiếp của những sinh viên đã và đang sinh sống, học tập tại Mỹ đóng vai trò là những người hướng dẫn trực tiếp đã mang đến những câu chuyện rất cụ thể trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, các bài thi chuẩn hóa, chiến thuật chọn trường hay kinh nghiệm phỏng vấn,…

Tiếp lửa với sự kiện tại Hà Nội, thời gian tới, nhóm USGuide tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay cũng sẽ tổ chức một buổi giao lưu, gặp gỡ thân mật giữa các bạn sinh viên Việt Nam đang có nguyện vọng học tập bậc sau đại học tại Mỹ với những cựu du học sinh trường Harvard, Chicago, Emory…

Từ năm 2006, “You Can Do It” đã ra đời với với sự phối hợp giữa USGuide và các tổ chức giáo dục uy tín. Chương trình mong muốn trở thành cầu nối vững chắc giữa những bạn trẻ có khao khát được học tập sau đại học tại Hoa Kỳ với những du học sinh đã và đang học tập tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục