YouTube truyền trực tiếp Olympic 2012 đến 64 nước

Ngày 7/6, YouTube cho hay họ sẽ cung cấp dịch vụ trực tuyến Thế vận hội Olympic London tới 64 quốc gia châu Á và châu Phi.
Ngày 7/6, YouTube cho hay họ sẽ cung cấp dịch vụ trực tuyến Thế vận hội Olympic London tới 64 quốc gia châu Á và châu Phi, những nơi chưa mua được bản quyền phát sóng.

Giới phân tích cho rằng động thái tích cực mua các nội dung có chất lượng cao là một bước tiến quan trọng để YouTube bước vào truyền thông chính thống.

YouTube cho hay Ủy ban Olympic quốc tế sẽ cung cấp 10 kênh dịch vụ trực tiếp có độ nét cao với nhiều trận đấu trong thời gian trực tiếp miễn phí lên đến 2.200 giờ cũng như trực tiếp toàn bộ 32 trận chung kết.

Hiện YouTube vẫn chưa tiết lộ số tiền phải bỏ ra để có được sự hợp tác với Ủy ban Olympic quốc tế. Giá bản quyền truyền hình trực tiếp trên TV Thế vận hội Olympic là 100 triệu USD.

NBC đã từng bỏ ra 2 tỷ USD để có được bản quyền phát sóng trực tiếp Thế vận hội Olympic mùa đông năm 2010 và Thế vận hội Olympic mùa hè năm 2012.

Đối với Thế vận hội Olympic London năm nay, đây sẽ là lần đầu tiên NBC cung cấp trực tiếp trọn vẹn 32 trận đấu trên trang web của mình./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục