YPG tuyên bố sẵn sàng đẩy lui các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

Tuyên bố được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công và xoá sổ Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) Syria khỏi khu vực biên giới phía Nam.
YPG tuyên bố sẵn sàng đẩy lui các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Jarabulus, Syria ngày 2/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn của Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd Syria (YPG) Nouri Mohammed ngày 17/1 cho biết nhóm này sẵn sàng chống lại bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các vị trí của họ ở tỉnh Afrin thuộc miền Bắc Syria.

Ông Nouri Mohammed nói rằng “kẻ thù” đã đánh giá thấp lực lượng người Kurd tại Syria, và tuyên bố thách thức sức mạnh của những kẻ có ý định tấn công lực lượng người Kurd tại quốc gia Trung Đông này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Ankara đe doạ tấn công và xoá sổ YPG khỏi khu vực biên giới phía Nam, tuyên bố hành động này nhằm bảo đảm an ninh cho biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khỏi “những tổ chức khủng bố.”

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh tại Syria của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là tổ chức khủng bố. Ông Mohammed tuyên bố giành lấy Afrin chỉ là “ảo tưởng” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo người phát ngôn trên, người dân cùng các lực lượng người Kurd sẽ chống lại và đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của Thổ Nhĩ Kỳ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục