Zaccheroni: Muốn thắng Italy cần chặn đứng Pirlo

HLV Zaccheroni cho biết, nếu muốn đánh bại Italy và nuôi hy vọng đi tiếp tại Confeds Cup, Nhật Bản cần phải chặn đứng Andrea Pirlo.
Huấn luyện viên Alberto Zaccheroni cho biết, nếu muốn đánh bại Italy và nuôi hy vọng đi tiếp tại Confederation Cup năm nay thì Nhật Bản cần phải chặn đứng Andrea Pirlo.

Vị chiến lược gia người Italy này cho rằng Pirlo - thủ lĩnh tuyến giữa của Italy và ngôi sao Mario Balotelli thực sự là mối đê dọa rất lớn cho nhà vô địch châu Á.

"Pirlo và Balotelli là những cầu thủ mà chúng tôi tập trung nhiều nhất, nhưng họ còn có nhiều cầu thủ khác cũng rất xuất sắc," vị chiến lược 60 tuổi cho hay.

"Rõ ràng... Pirlo và Balotelli là điểm nói quan trọng trong lối chơi của Italy và khi họ có bóng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để tạo nên áp lực."

Zaccheroni đã tiếp quản Nhật Bản từ sau World Cup 2010 và đã giúp Blue Samurai trở thành đội bóng đầu tiên trên thế giới giành vé dự World Cup 2014. Trước đó, ông cũng đưa Nhật đến chức vô địch Asian Cup 2011.

Chiến lược gia người Italy, từng dẫn dắt AC Milan, cho biết ông cảm thấy đội bóng của mình đang gặp đôi chút áp lực cho trận gặp Italy, sau khi đã để thua 0-3 trước Brazil ở lượt trận khai mạc.

"Nếu trong vài phút đầu tiên diễn ra tốt với Nhật Bản, tôi sẽ cố gắng đẩy cao tốc độ nhưng nếu gặp khó khăn chúng tôi sẽ buộc phải thay đổi để tìm ra những phương án tối ưu hơn," Zaccheroni nói.

"Rõ ràng, Italy là đội bóng được đánh giá cao hơn," ông nói. "Tuy nhiên, khi bạn gặp đội bóng mạnh hơn bạn cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng để nắm bắt cơ hội."

Sau thất bại trước Brazil, Nhật Bản chỉ còn cách buộc phải thắng Italy mới hy vọng giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đánh bại Italy là điều không hề dễ dàng chút nào đối với đại diện châu Á.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 5h00 rạng sáng mai 20/6 trên sân Arena Pernambuco (Recife)./.
Pirlo và Balotelli là hai cái tên mà Alberto Zaccheroni lo lắng nhất.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục