Zidane kiện một danh hài vì bị xúc phạm là "đồ điếm"

Zinedine Zidane đã kiện danh hài Christope Aleveque ra tòa sau khi bị tay này xúc phạm trên số báo phát hành thành Giêng năm 2011.
Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane hôm 24/1 đã có mặt tại tòa với mục tiêu thực hiện một cú “thiết đầu công” về mặt pháp lý đối với một danh hài đã xúc phạm anh là "đồ điếm." Trong phiên tòa lần trước, với bị đơn là danh hài Christope Aleveque, Zizou đã thất bại nhưng anh đã quyết định gửi đơn chống án. Trong tờ SportMag xuất bản hồi tháng Giêng năm 2011, Aleveque đã nói về Zidane như sau: “Anh ta là một cái biển quảng cáo với chỉ ba sợi dây thần kinh và sẵn sàng đem bán hình ảnh của mình ở mức kinh khủng.” “Đây cũng là một hình thức bán dâm. Anh ta là một con điếm.” Bình luận trên đã khiến cựu danh thủ 40 đầu tức giận. Zidane cho biết những bình luận đó đã khiến anh cùng như vợ con và gia đình bị “tổn thương sâu sắc.”. Zidane vốn nổi tiếng là người nhạy cảm với những lời lẽ xúc phạm gia đình. Anh đã bị đuổi khỏi trận chung kết World Cup 2006 sau khi tặng cho Marco Materazzi một cú “thiết đầu công” do hậu vệ người Italy này đã gọi chị Zidane là “một ả gái làng chơi.” Trong đơn kiện lần trước, Zidane đã đòi đền bù 75.000 euro nhưng không thành. Lần này, nếu thắng kiện thì anh sẽ tặng cho một tổ chức từ thiện.
Zidane kiện một danh hài vì bị xúc phạm là "đồ điếm" ảnh 1
Zidane có mặt tại tòa hôm 24/1 (Nguồn: AFP)
Phán quyết của tòa về vụ khiếu nại này sẽ được công bố vào ngày 7/3./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục