Zimbabwe miễn thị thực cho cổ động viên bóng đá

Zimbabwe đã hủy bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh đối với du khách và cổ động viên bóng đá đến từ 32 quốc gia tham dự World Cup lần này.
Zimbabwe có thể áp dụng chế độ cấp thị thực đặc biệt nhân dịp Giải bóng đá Thế giới 2010 (World Cup 2010) diễn ra tại Nam Phi, theo đó miễn thị thực đối với các du khách, cổ động viên bóng đá muốn đi du lịch tại Zimbabwe nếu đã được nhập cảnh vào Nam Phi.

Nhằm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và thúc đẩy du lịch giữa hai nước láng giềng trong dịp World Cup, Zimbabwe đã hủy bỏ yêu cầu thị thực nhập cảnh đối với du khách và cổ động viên đến từ 32 quốc gia tham dự World Cup lần này.

Đề xuất trên được đưa ra sau khi có những lo ngại khả năng lượng du khách quốc tế và cổ động viên đến Nam Phi để cổ vũ cho World Cup 2010 không cao như dự đoán ban đầu, nhất là số cổ động viên châu Âu, do e ngại về tình hình an ninh, trật tự và giá khách sạn cùng nhiều mặt hàng tăng mạnh.

Bộ trưởng Du lịch Zimbabwe, ông Walter Mzembi cho biết Zimbabwe đã mời các đội tuyển bóng đá tham dự World Cup 2010 đến tập luyện miễn phí tại nước này nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển và thu hút khách du lịch quốc tế đến Zimbabwe nhân sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại "Lục địa Đen."

Zimbabwe đặt mục tiêu thu hút khoảng 100.000 du khách quốc tế đến du lịch và nghỉ dưỡng trong đợt World Cup 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục