ZTE bổ nhiệm các giám đốc điều hành mới theo yêu cầu của Mỹ

Theo Nhật báo Phố Wall, ngày 5/7, hãng ZTE đã bổ nhiệm các giám đốc điều hành mới, bao gồm CEO và CFO, để tuân thủ thỏa thuận với chính quyền Mỹ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận.
ZTE bổ nhiệm các giám đốc điều hành mới theo yêu cầu của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Nhật báo Phố Wall, ngày 5/7, hãng ZTE đã bổ nhiệm các giám đốc điều hành mới, bao gồm CEO và CFO, để tuân thủ thỏa thuận với chính quyền Mỹ nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị mạng của Trung Quốc đã bổ nhiệm cựu giám đốc kinh doanh của hãng ở Đức, Xu Ziyang làm giám đốc điều hành mới.

ZTE từ chối bình luận về thông tin trên.

Hôm thứ Ba 3/7, ZTE đã công bố cách chức một giám đốc điều hành cấp cao. Trong khi đó, theo Reuters, bảy thành viên khác của ban lãnh đạo ZTE cũng bị cho thôi chức.

Là một phần trong thỏa thuận đạt được vào tháng Sáu với các cơ quan chức năng của Mỹ, ZTE đã hứa sẽ thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo.

Nhật báo Phố Wall cũng cho biết ZTE cũng bổ nhiệm một giám đốc công nghệ mới và người đứng đầu bộ phận tổ chức nhân sự mới.

ZTE buộc phải ngừng hoạt động vào tháng Tư sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận với hãng điện tử viễn thông Trung Quốc với cáo buộc hãng này đã vi phạm lệnh cấm của Mỹ không bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Iran và Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục