ZTE nhắm trọng tâm ở thị trường Mỹ, Trung Quốc

Nhà sản xuất điện thoại ZTE cho hay họ sẽ nhắm vào Mỹ và Trung Quốc như là 2 thị trường trọng tâm cho chiến lược smartphone của mình.
Vừa qua, nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc ZTE đã bày tỏ rằng, họ sẽ nhắm vào Mỹ và Trung Quốc như là 2 thị trường trọng tâm cho chiến lược smartphone của mình.

Vị quan chức đứng đầu khối chiến lược thiết bị cầm tay của ZTE, Lv Qianhao bày tỏ: “Mỹ và Trung Quốc sẽ là những thị trường quan trọng nhất giúp thúc đẩy lượng tiêu thụ smartphone của chúng tôi.”

Hãng điện thoại Trung Quốc cũng cho biết, họ kỳ vọng tổng lượng xuất xưởng smartphone sẽ tăng gấp đôi trong năm 2012, và đạt mức tăng trưởng từ 30-40% hàng năm cho tới năm 2015.

[ZTE sẽ "trình làng" nhiều smartphone cao cấp ở Mỹ]


Hiện nay, ZTE chủ yếu chỉ sản xuất loại smartphone chạy hệ điều hành Android, song hãng này nói rằng họ đang lên kế hoạch để “phong phú hóa” các nền tảng trên thiết bị, thông qua việc trình làng một mẫu sản phẩm mới chạy Windows Phone tại Trung Quốc vào trước quý III năm nay./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục