Сác nước châu Âu giúp người nhập cư hòa nhập với nền văn hóa

Anh ủng hộ các trường học cấm phụ nữ và nữ sinh theo đạo Hồi mang mạng che mặt tới trường trong khi người nhập cư mới tới Đan Mạch cũng phải học ngôn ngữ bản địa để hòa nhập tốt hơn.
Сác nước châu Âu giúp người nhập cư hòa nhập với nền văn hóa ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron nói chuyện với nhóm phụ nữ tham dự một lớp học tiếng Anh tại Trung tâm Phụ nữ Shantona ở Leeds. (Nguồn: Getty)

Ngày 19/1, Chính phủ Anh tuyên bố ủng hộ các trường học cấm phụ nữ và các nữ sinh theo đạo Hồi mang mạng che mặt tới trường để những nhóm người này hòa nhập với nền văn hóa mới.

Hiện ở Anh chưa có luật cấm mạng che mặt nhưng một số quốc gia khác ở châu Âu như Pháp đã cho phép các trường học đưa điều này vào nội quy.

Bộ trưởng giáo dục Anh Nicky Morgan cho rằng việc bỏ mạng che mặt còn giúp ích cho việc học tập của các học sinh, đặc biệt trong khi học ngôn ngữ.

Tuy khẳng định ủng hộ việc bỏ mạng che mặt trong một số trường hợp cụ thể vì mục đích an ninh, Thủ tướng David Cameron cũng cho rằng không nhất thiết phải ban hành một luật cấm toàn diện.

Trước đó, ông Cameron cũng yêu cầu phụ nữ nhập cư người Hồi giáo học tiếng Anh để hòa nhập cộng đồng và tránh nguy cơ bị trục xuất.

Ông Cameron cũng chỉ trích điều mà ông gọi là "sự chấp nhận thụ động" trong cộng đồng người Hồi giáo của Anh về tình trạng phân chia và kỳ thị nhắm vào phụ nữ, đồng thời cho rằng việc những phụ nữ Hồi giáo không rành tiếng Anh khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi những lời lẽ cực đoan.

Thủ tướng Anh đã đồng ý chi 30 triệu USD ngân sách của chính phủ cho những lớp học tiếng Anh dành cho phụ nữ người Hồi giáo.

Trong khi đó, tại Đan Mạch, thị trấn Randers ở miền Trung nước này đã yêu cầu các cơ sở công cộng không được loại các món ăn làm từ thịt lợn vốn là thực phẩm kiêng kị của người Hồi giáo, khỏi các thực đơn phổ biến theo văn hóa ẩm thực của quốc gia vùng Tây Bắc Âu này.

Hội đồng thị trấn Randers cũng yêu cầu các nhà trẻ phải đảm bảo việc cung cấp những khẩu phần ăn phù hợp văn hóa ẩm thực của Đan Mạch. Ngoài những quy định về ẩm thực, người nhập cư mới tới Đan Mạch cũng phải học ngôn ngữ bản địa để hòa nhập tốt hơn.

Trong một diễn biến liên quan tới người nhập cư, ngày 19/1, Cộng hòa Iceland đã chào đón nhóm người nhập cư đầu tiên đến từ Syria.

Đích thân Thủ tướng S.Gunnlaugsson đã ra sân bay chào đón nhóm sáu gia đình gồm 35 người Syria với mong muốn sẽ giúp họ sớm hòa nhập với cuộc sống mới tại quốc gia Bắc Âu lạnh giá này. Những người này sẽ được bố trí sinh sống tại các gia đình ở ba thành phố của Iceland.

Giới chức địa phương cũng đã chuẩn bị rất nhiều chương trình nhằm giúp nhóm người nhập cư mau chóng hòa nhập.

Nhóm bốn gia đình khác cũng sẽ sớm tới Iceland trong thời gian tới. Iceland ban đầu chỉ đồng ý tiếp nhận 50 người di cư nhưng sau đó đã quyết định nâng con số này lên khi hàng nghìn người dân nơi đây đã thể hiện sự sẵn sàng tiếp đón và cung cấp chỗ ở cho những người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục