Mega Story

Bóng đá Việt Nam năm 2024: 'Bệ phóng' cho giấc mơ World Cup

Việt Anh 05/02/2024 17:23

Sau một năm bản lề với hàng loạt sự thay đổi mang tính nền tảng được thực hiện cả ở cấp độ Đội tuyển và các Câu lạc bộ, Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá và gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới 2024.

vnp_bdvn.png

Sau một năm bản lề với hàng loạt sự thay đổi mang tính nền tảng được thực hiện cả ở cấp độ Đội tuyển và các Câu lạc bộ, Bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá và gặt hái thêm nhiều thành công trong năm mới 2024.

Năm bận rộn của các đội tuyển

Chia sẻ về kế hoạch của các Đội tuyển Quốc gia trong năm mới, Phó Chủ tịch phụ trách Chuyên môn Trần Anh Tú nhấn mạnh năm 2024 sẽ là một năm đầy bận rộn của Bóng đá Việt Nam trên nhiều mặt trận đồng thời khẳng định Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cam kết hỗ trợ tối đa các đội tuyển hoàn thành mục tiêu trong năm 2024.

Dù không đạt được kết quả như mong đợi tại Vòng Chung kết Asian Cup 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đội tuyển Bóng đá Nam, khi các cầu thủ trẻ đã thể hiện được tinh thần quyết tâm và khát khao thể hiện bản thân trước những đội tuyển hàng đầu của châu lục.

Việc đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ tiếp tục thể hiện sự kiên định của Huấn luyện viên Troussier trong nhiệm vụ nâng tầm Bóng đá Việt Nam. Đây là con đường phù hợp với tầm nhìn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nhằm chuẩn bị cho những giải đấu lớn trong tương lai, trong đó mục tiêu góp mặt ở Vòng loại thứ Ba World Cup 2026 sẽ là mục tiêu hàng đầu của Đội tuyển Quốc gia trong năm 2024.

Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh mục tiêu vượt qua Vòng loại thứ Hai FIFA World Cup 2026, Đội tuyển Bóng đá Nam sẽ còn một đấu trường vô cùng quan trọng là Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) 2024 tổ chức vào cuối năm.

"Thành tích của Đội tuyển Quốc gia tại ASEAN Cup luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm và với mục tiêu của VFF, Đội tuyển Việt Nam sẽ đặt quyết tâm lọt vào trận Chung kết của giải đấu. Đây sẽ là thử thách khó khăn trong bối cảnh các quốc gia khác như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia cũng đặt quyết tâm lớn ở đấu trường khu vực. Tuy nhiên, với một lứa cầu thủ đang thể hiện sự trưởng thành qua từng trận đấu, VFF tin tưởng thầy trò Huấn luyện viên Troussier có thể hoàn thành mục tiêu này," Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Xen giữa hai mặt trận quan trọng của Đội tuyển Quốc gia Nam là Vòng Chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng Tư trên đất Qatar, giải đấu mà Đội tuyển trẻ của Việt Nam đặt kỳ vọng rất cao khi ba đội có thành tích tốt nhất sẽ giành suất trực tiếp tới Thế Vận hội Olympic Paris 2024 (đội hạng Tư sẽ đá play-off với đại diện của châu Phi là Guinea).

vnp_12.jpg
Dàn cầu thủ trẻ được Huấn luyện viên Philippe Troussier tạo điều kiện thi đấu được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Vòng Chung kết U23 châu Á.

Đây là lần thứ năm Đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt ở Vòng Chung kết U23 châu Á, cho thấy Bóng đá trẻ Việt Nam được đầu tư đúng hướng. Thực tế cho thấy ở các trận giao hữu và đặc biệt là Vòng loại thứ Hai World Cup 2026 khu vực châu Á, Huấn luyện viên Troussier đã trao cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ như Đình Bắc, Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng... được ra sân và thi đấu ngày một tiến bộ.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U23 Việt Nam cùng bảng D với các đối thủ là Uzbekistan, Malaysia và Kuwait. VFF đặt mục tiêu đội tuyển sẽ vào đến Vòng Tứ kết như thành tích của năm 2022, tuy nhiên với một lứa cầu thủ trẻ ngày một trưởng thành, đoàn quân của Huấn luyện viên Troussier có thể hướng đến mục tiêu giành vé tới Olympic Paris, đồng nghĩa một suất vào Bán kết U23 châu Á.

Với Đội tuyển Quốc gia Nữ, sau một năm 2023 đầy bận rộn với hàng loạt giải đấu quốc tế và đã hiện thực hóa giấc mơ tại đấu trường thế giới World Cup thì trong năm mới 2024, "Những Cô gái Vàng" của Bóng đá Việt Nam sẽ dồn sức cho mặt trận ASEAN Cup 2024 dự kiến khởi tranh vào tháng 10, với mục tiêu đòi lại "ngôi Hậu" của bóng đá khu vực từ đội bóng mới nổi là Philippines.

Trong bối cảnh gần như chỉ có một giải đấu quan trọng ở tầm Đông Nam Á, năm 2024 sẽ là cơ hội để Đội tuyển Nữ Việt Nam thực hiện quá trình chuyển giao lực lượng, đầu tư cho lứa cầu thủ trẻ nhằm hướng tới SEA Games 2025 tổ chức tại Thái Lan và Vòng loại World Cup Nữ 2027.

Cũng trong năm 2024, Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự Vòng chung kết Giải Futsal châu Á 2024 với mục tiêu có lần thứ ba liên tiếp tham dự đấu trường thế giới World Cup Futsal.

Theo kết quả bốc thăm, thầy trò Huấn luyện viên Giustozzi Diego Raul ở bảng đấu được đánh giá khá thuận lợi với các đối thủ là chủ nhà Thái Lan, Đội tuyển Myanmar và Đội tuyển Trung Quốc.

Phát triển bóng đá toàn diện

Song song với các mục tiêu tại cấp độ đội tuyển, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ vận động các đội bóng hoàn tất các thủ tục cấp phép Câu lạc bộ chuyên nghiệp theo đúng chuẩn từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nhằm nâng cao chất lượng các giải Quốc nội - nền tảng để nâng tầm cho các Đội tuyển Quốc gia.

Bên cạnh Đội tuyển Quốc gia và Đội U23 Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục đầu tư vào công tác phát triển bóng đá trẻ và hệ thống các giải trẻ (các lứa tuổi U); triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các giải Bóng đá Nữ Quốc gia, tổ chức thêm các giải đấu giao hữu quốc tế dành cho bóng đá nữ, tạo điều kiện cho các đội Bóng đá Nữ Việt Nam tham dự các giải quốc tế; hỗ trợ các tổ chức thành viên về công tác đào tạo huấn luyện viên, chương trình đào tạo, chuyên môn trong công tác tổ chức...

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tiếp tục duy trì, phát triển các giải bóng đá phong trào, đảm bảo công tác tổ chức giải chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng, trong đó có nội dung về chiến lược phát triển phong trào bóng đá học đường tại Việt Nam.

Trong năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành mở một số lớp đào tạo cho các giáo viên thể chất trở thành những Hướng dẫn viên cho đội bóng đá của các trường học, nhằm thúc đẩy phong trào bóng đá trường học tại các trường học ngày một phát triển hơn.

Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Để có được sự phát triển bền vững, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng nhấn mạnh bóng đá học đường cần tiếp tục có sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ từ các cơ quan chức năng cùng các tổ chức trong và ngoài nước, các liên đoàn địa phương trong nhiệm vụ thúc đẩy mở rộng các giải bóng đá phong trào, đặc biệt là các giải bóng đá học đường./.


(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bóng đá Việt Nam năm 2024: 'Bệ phóng' cho giấc mơ World Cup