Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sáng 05/9/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.
Từ hạ tầng số, dữ liệu, an toàn thông tin đến nhân lực và quy trình, từng nhiệm vụ được xác định rõ đầu việc, trách nhiệm, tạo nền tảng để chuyển đổi số thực sự là động lực phát triển của Quảng Ninh.
Sáng 5/9/2026, Lễ khai giảng năm học 2026–2027 được tổ chức đồng loạt trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Trên sân trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Thủy, các em nhanh chóng chỉnh trang trang phục, trò chuyện với bạn bè trong tâm thế háo hức chờ đợi thời khắc bắt đầu năm học mới.
Theo Đài phát thanh-truyền hình quốc gia Cameroon, 18 em đã được tìm thấy trong ngôi nhà ở khu phố Essos thuộc quận 5 thủ đô Yaoundé, trong đó em nhỏ nhất mới 18 tháng tuổi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.
Nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu, nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño mạnh cùng những xáo trộn thương mại do các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran đã gây bất ổn cho thị trường nông sản.
Bình luận
Đưa nghị quyết vào đời sống: Để nguồn lực kiều bào thành sức mạnh quốc gia
Minh Thu