Thành công trong công tác phòng chống tham nhũng nhiệm kỳ XIII
Nhiệm kỳ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống tham nhũng, tạo bước đột phá về nhận thức xã hội và củng cố lòng tin người dân.
Nhiệm kỳ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phòng chống tham nhũng, tạo bước đột phá về nhận thức xã hội và củng cố lòng tin người dân.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc trao đổi về kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm gồm Nguyễn Thanh Phong bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù, Trần Việt Nga 15 năm tù; 2 cựu Cục phó: Nguyễn Hùng Long 12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn 7 năm tù...
Bốn bị cáo trong vụ nhận hối lộ tại Ban Quản lý dự án Đắk Lắk bị phạt tù từ 18 tháng đến 8 năm, cùng mức phạt tiền và án tù về tội danh liên quan.
Tại phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, nhóm bị cáo thừa nhận hành đưa hối lộ nhưng đa phần cho rằng bị gây khó khăn khi nộp hồ sơ, sau đó phải chi tiền theo gợi ý.
Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) cùng mức phạt từ 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Trong giai đoạn 2020-2025, Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.
Viện Kiểm sát kết luận, lợi dụng quyền hạn, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là cá nhân DN.
Kết luận điều tra cho thấy bị can Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) - đã nhận hối lộ 200.000 USD (tương đương 4,54 tỷ đồng).
Chính phủ đã phê duyệt đề án phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực; không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
Năm 2025, Ban Chỉ đạo đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với phát triển kinh tế-xã hội.
Chiều 25/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 29, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk.
Võ Thái Huy (phường Tuy Hòa), nguyên Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh khai nhận đã chiếm đoạt của công ty hơn 7,3 tỷ đồng để tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định 7 cán bộ của Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa đã câu kết với nhau nhận tiền của các chủ tàu, thuyền ra vào các cảng để cho các tàu thuyền rời cảng nhanh hơn bình thường.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là "giặc nội xâm" đe dọa sự trong sạch của đảng, sự tồn vong của chế độ.
Hội nghị nhằm đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng.
Sáng 11/12/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng.
Hải Phòng đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua các biện pháp quản lý, giám sát và tuyên truyền hiệu quả, xây dựng môi trường trong sạch.
Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí.
Chiều 1/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Việc đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải gắn chặt với mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo môi trường minh bạch, lành mạnh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Đoàn đại biểu Ban Nội chính TW Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp TW Đảng Cộng sản Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Bộ Công an khởi tố 14 bị can, trong đó có nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.