Nga chưa có kế hoạch cụ thể nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine
Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kết thúc.
Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố mở chiến dịch đặc biệt tại khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, nhằm hỗ trợ 2 nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Luhansk.
Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất kết thúc.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể dừng lại nếu Kiev đưa ra các quyết định mà Moskva cho là cần thiết để thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá những cuộc thảo luận tại châu Âu về nhu cầu đối thoại với Nga là một bước phát triển tích cực, dù mọi việc vẫn đang ở giai đoạn ban đầu.
Ông Trump tuyên bố cần phải gia hạn việc ngừng bắn vượt quá khoảng thời gian từ 9-11/5 và có thể cử một phái đoàn Mỹ tới Moskva để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9-11/5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này.
Liên minh châu Âu đang xem xét khả năng đối thoại với Nga về xung đột Ukraine, trong bối cảnh tiến trình hòa bình vẫn còn nhiều thách thức.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết Ukraine dự kiến bắt đầu ngừng bắn từ đêm 5 rạng sáng 6/5, trong khi Nga tuyên bố áp dụng lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8-9/5.
Bộ Quốc phòng Nga cam kết quân đội sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhưng sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu an ninh bị đe dọa.
Giới chức Nga cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 117 UAV trong đêm 3-4/5 tại nhiều khu vực. Dù phần lớn bị đánh chặn, một UAV vẫn lao vào tòa nhà dân cư ở Moskva, song không gây thương vong.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang tìm cách đạt được các mục tiêu trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình.
Một phòng thí nghiệm giám sát bức xạ bên ngoài khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ở miền Nam Ukraine đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Tổng thống Zelensky cho biết ông đã ra chỉ thị tìm hiểu chi tiết về đề xuất ngừng bắn của Nga, vì Ukraine mong muốn tiến tới chấm dứt xung đột hoàn toàn.
Tổng thống Putin coi quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Trump là đúng đắn bởi “điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình nói chung.”
Quốc hội Ukraine thống nhất chế độ thiết quân luật và lệnh tổng động viên ở Ukraine được gia hạn thêm 90 ngày, bắt đầu từ ngày 4/5 đến ngày 2/8/2026.
Ngày 27/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov bày tỏ kỳ vọng rằng, theo thời gian, các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Ukraine sẽ được tăng cường.
EU đưa ra quyết định sau khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối trước đó, do Ukraine đã hoàn tất sửa chữa đoạn đường ống Druzhba và tái khởi động vận chuyển dầu tới hai nước này.
Điện Kremlin nhấn mạnh cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ diễn ra khi đàm phán đạt kết quả rõ ràng, thay vì mang tính biểu tượng.
Đại sứ 27 nước thành viên EU đã nhất trí triển khai quy trình phê duyệt bằng văn bản để có thể chính thức thông qua khoản vay cho Ukraine vào chiều 23/4.
Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên sớm ngừng bắn, nối lại đàm phán nhằm tìm giải pháp chính trị cho xung đột Ukraine trong bối cảnh giao tranh vẫn kéo dài.
Ngày 12/4, người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, Nga mong muốn một nền hòa bình lâu dài tại Ukraine, và điều đó có thể được thực hiện ngay nếu Tổng thống Zelensky đưa ra những quyết định cần thiết.
Theo hãng tin TASS (Nga), hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại thành phố Donetsk của nước này trong thời gian ngừng bắn, kèm theo các tiếng nổ lớn trên bầu trời.
Điện Kremlin cho biết đã ra lệnh ngừng bắn tạm thời tạm thời giữa Nga và Ukraine nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo từ 16h00 ngày 11/4 (20h giờ Việt Nam) đến hết ngày 12/4, kéo dài 32 giờ.
Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thực hiện “các bước tương ứng” nếu Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh, diễn ra từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev, người cũng là Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), được xem là một đầu mối trao đổi giữa Nga và Mỹ trong thời gian gần đây.
Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”
Theo Điện Kremlin, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16h ngày 11/4 (20h theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo."
Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 9/4 cho biết Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sỹ Ukraine cho Kiev, đồng thời tiếp nhận 41 thi thể binh sỹ Nga. Đây là đợt trao đổi mới nhất kể từ 26/2.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga bày tỏ tin tưởng Washington sẽ có động thái "quyết đoán" tương tự để thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Trong thông báo mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã đề xuất với Nga một thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các mục tiêu năng lượng.
Một vụ tấn công nhằm vào mỏ than Bilorichenska ở khu vực Lugansk khiến trạm biến áp bị hư hại, làm 41 công nhân mắc kẹt; lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai giải cứu và khôi phục điện.