Mega Story

Việt Nam là một hub quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nokia

Minh Sơn 07/08/2023 11:03

Ông Hoàng Ngọc Thức - Giám đốc công nghệ của Nokia cho biết Việt Nam là trung tâm sản xuất, cũng là thị trường quan trọng của Nokia, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới.

013369-1-.png

Nokia mới đây đã nêu tầm nhìn về công nghệ cũng như chiến lược được làm mới của tập đoàn nhằm thể hiện cam kết mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Theo ông Hoàng Ngọc Thức - Giám đốc công nghệ (CTO) của Nokia tại Việt Nam, chiến lược mới của Nokia chính là trở thành tập đoàn hàng đầu về đổi mới công nghệ cho khách hàng doanh nghiệp (B2B), đi tiên phong trong chuyển đổi số.

VietnamPlus đã có buổi trao đổi với ông Hoàng Ngọc Thức về triển vọng phát triển cũng như kế hoạch của Nokia tại Việt Nam trong thời gian tới.

Nokia đã đạt được nhiều "thành tựu" ở Việt Nam

Ông có nhận định thế nào về thị trường viễn thông Việt Nam và theo ông, Việt Nam có những tiềm năng, cơ hội nào để những doanh nghiệp như Nokia có thể phát triển?

Ông Hoàng Ngọc Thức: Nokia được biết đến với mọi người khi trước đây cung cấp các thiết bị đầu cuối như điện thoại di động, nhưng hiện tại Nokia đã có những cập nhật về chiến lược mới, đặc biệt là những chiến lược liên quan đến định hướng của Nokia trong thời gian tới.

Việt Nam là một thị trường tiềm năng khi có dân số 100 triệu và dân số trẻ. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là những chính sách của Chính phủ ủng hộ các doanh nghiệp phát triển tại Việt Nam và các chương trình chuyển đổi số của Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2030.

Gần đây, chúng tôi cũng đã sản xuất một số thiết bị viễn thông tại các nhà máy Việt Nam và đang được sử dụng ở nhiều nước trong khu vực.

Nokia coi Việt Nam là một trong các trung tâm sản xuất đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. Đây là thị trường quan trọng của Nokia không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà trên phạm vi toàn cầu.

dark-blue-red-white-generic-news-general-news-facebook-post.png

- Sau hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, thành tựu lớn nhất của Nokia là gì, thưa ông?

Ông Hoàng Ngọc Thức: Nokia đã có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 1990. Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị hạ tầng mạng viễn thông di động 2G cho MobiFone năm 1993 và VinaPhone năm 1996.

Sau hơn 30 năm, Nokia đã đồng hành cùng các nhà mạng xây dựng hạ tầng viễn thông từ 2G, 3G, 4G và hiện tại là 5G thử nghiệm thương mại. Chính phủ đã nhấn mạnh rằng đây là một hạ tầng viễn thông quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Có thể nói, đây là thành tựu lớn nhất của Nokia tại Việt Nam.

- Những công ty nước ngoài như Nokia khi đầu tư vào Việt Nam có gặp những vướng mắc hay khó khăn gì không, thưa ông?

Ông Hoàng Ngọc Thức: Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, chương trình cùng với các doanh nghiệp nước ngoài để tháo gỡ các vướng mắc và cải thiện chính sách nhằm thu hút nhà đầu tư vào Việt Nam. Tại Việt Nam, Nokia chủ yếu kinh doanh các ngành dịch vụ và giải pháp với những khách hàng cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống như Viettel, VNPT, Mobifone... Về cơ bản, Nokia rất được ủng hộ bởi Chính phủ cũng như các doanh nghiệp.

Do đó, trong hơn 30 năm tại Việt Nam, chúng tôi hoạt động tương đối thuận lợi. Hiện nay, Nokia đang cùng với các đối tác sản xuất một số thiết bị viễn thông, từ đó đóng góp vào tăng trưởng FDI tại Việt Nam. Chúng tôi coi Việt Nam là một hub quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nokia.

Cùng đồng hành phát triển hệ sinh thái mở

- Như ông đánh giá, hiện có thể coi là "thời điểm vàng" để Nokia có thể tiếp tục phát triển tại Việt Nam. Vậy Nokia đã có những hợp tác cụ thể nào với các đối tác Việt Nam?

Ông Hoàng Ngọc Thức: Nokia đầu năm 2023 đã làm mới thương hiệu sau 60 năm nhằm hướng đến một doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ dành cho B2B. Lĩnh vực viễn thông là một khách hàng truyền thống của Nokia. Thêm vào đó, Nokia còn phát triển những nhóm khách hàng mới như doanh nghiệp, Chính phủ hoặc những "ông lớn" trong ngành công nghệ (Webscalers).

Ở Việt Nam, Nokia đang cung cấp những giải pháp hạ tầng mạng di động và băng rộng cố định cho các nhà mạng như Viettel, VinaPhone, MobiFone...

Hiện nay, theo như tôi biết thì số lượng người sử dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam (smartphone) khoảng 101 triệu người (tính đến cuối quý II/2023), trong đó có khoảng 86,2 triệu người đã dùng dịch vụ 3G/4G băng rộng di động. Cũng theo thống kê, trong tổng số 101 triệu điện thoại thông minh tại Việt Nam thì có khoảng 30% đã được hỗ trợ 5G.

Vì thế, tôi cho rằng 5G sẽ có những đóng góp quan trọng trong việc thay đổi và tạo nên những tiềm năng phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, Nokia đã làm việc với những tổ chức Chính phủ như Cục Tần số, Cục Viễn thông... để chia sẻ những kinh nghiệm triển khai của Nokia từ 303 hợp đồng thương mại triển khai 5G trên thế giới cũng như chúng tôi hỗ trợ các nhà mạng, các tổ chức Chính phủ để chuẩn bị hạ tầng và cả con người để có thể triển khai 5G trong thời gian tới. 

Nhưng 5G không chỉ cung cấp dịch vụ băng rộng cho khách hàng cá nhân mà cũng có thể phục vụ cho cả những đối tượng khách hàng khác như nhà máy, bến cảng, sân bay, ... hoặc một số nhà máy năng lượng điện gió, điện Mặt Trời. Mạng 5G có thể cung cấp những dịch vụ mà trước đây 4G chưa đáp ứng được khi 5G có tốc độ cao hơn, độ trễ tốt hơn và tin cậy cao hơn. Thậm chí, 5G còn có thể phục vụ cho ngành sản xuất tự động hay vận hành cả những sân bay thông minh...

do-va-trang-trich-dan-bai-dang-facebook.png

Thời gian vừa qua, Nokia cũng tham gia ở một số hình thức như tổ chức, đồng tổ chức các sự kiện, diễn đàn với một số cơ quan tổ chức ở Việt Nam để từ đó chia sẻ những kinh nghiệm, bài học từ những chương trình, dự án trên thế giới khi triển khai 5G. Từ đó, Nokia hy vọng có thể phát triển những hệ sinh thái mở ở Việt Nam để có thể tạo ra những dịch vụ mới cho 5G.

Nokia có thể tự tin để tiếp tục phát triển, đầu tiên là với những thế mạnh am hiểu thị trường Việt Nam. Tiếp nữa là chúng tôi có các sản phẩm dịch vụ đa dạng cũng như các kinh nghiệm triển khai trên toàn cầu và từ đó có thể áp dụng triển khai tại Việt Nam.

Hướng tới chiến lược công nghệ B2B

- Vậy chiến lược cụ thể của Nokia tại Việt Nam trong giai đoạn tới là gì?

Ông Hoàng Ngọc Thức: Hiện nay, Nokia đang tập trung củng cố vị thế với tư cách là một nhà lãnh đạo đổi mới trong công nghệ B2B trên thế giới và hướng đến tăng cường năng lực cho hạ tầng mạng. Tại Việt Nam, ngoài những khách hàng lớn về viễn thông, chúng tôi đang mở rộng thêm một số khách hàng doanh nghiệp B2B.

Chúng tôi nhận thấy rằng một số lĩnh vực khá tiềm năng như thành phố thông minh, khu công nghiệp, sân bay, bến cảng... Tháng 8/2022 vừa qua, Nokia đã ký hợp tác với VNPT để thúc đẩy triển khai mạng không dây dùng riêng cho một số sân bay và bến cảng tại Việt Nam.

simple-motivational-quote-facebook-post.png

Trên thế giới, Nokia đang cung cấp hơn 50% thị phần, theo đánh giá của GSMA, cho mảng hạ tầng không dây dùng riêng với hơn 635 khách hàng trên toàn cầu; cung cấp giải pháp mạng không dây dùng riêng cho nhiều lĩnh vực từ nhà máy sản xuất, giao thông vận tải, thành phố thông minh, năng lượng… Đây cũng chính là các nhóm có thể ứng dụng triển khai mạng 5G ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ví dụ, Việt Nam với 563 khu công nghiệp, nhà máy trên cả nước hàng năm đang thu hút trên 50% vốn FDI đăng ký cho riêng nghành sản xuất, chế biến và chế tạo, được coi là những khách hàng tiềm năng của Nokia.

Hơn nữa, Nokia cũng hợp tác với các trường đại học, học viện trong nước cũng như nước ngoài để phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam. Bởi, để xây dựng một hạ tầng số hoặc vận hành một hạ tầng dành cho mạng công nghiệp thì nguồn nhân lực số với kỹ năng số là vô cùng quan trọng.

- Như vậy, có thể hiểu là Nokia đặt kỳ vọng rất nhiều vào thị trường Việt Nam trong chiến lược mới của mình? 

Ông Hoàng Ngọc Thức: Theo các báo cáo từ GSMA, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ đứng đầu trên thế giới về phát triển 5G. Các nước tiên phong đã phát triển 5G ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia... là những quốc gia đang phát triển rất nhanh. Dự báo, đến năm 2025, sẽ có khoảng 400 tỷ USD đầu tư vào hạ tầng này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và 80% trong số đó sẽ được dùng để triển khai 5G.

Với quy mô này thì có thể thấy tốc độ phát triển 5G đang diễn ra rất nhanh. Và đặc điểm của từng thị trường như Việt Nam, Thái Lan, hay Singapore trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng là duy nhất, khác biệt với những thị trường khác.

Tại Việt Nam, hạ tầng mạng 5G là một trong những hạ tầng quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng cá nhân, là công cụ để các doanh nghiệp tăng năng suất và phát triển bền vững.

Đối với những nhà cung cấp dịch vụ lớn tại Việt Nam thì hạ tầng mạng 5G cũng giúp họ tìm kiếm tăng trưởng doanh thu khi cung cấp được các dịch vụ mới cho doanh nghiệp. Ví dụ, ở Việt Nam có rất nhiều cầu cảng có thể áp dụng giải pháp cảng thông minh trong quản lỷ bốc xếp hàng hoá; ra vào vùng bến, kho bãi. Hay cũng có rất nhiều tập đoàn, những doanh nghiệp sản xuất lớn chuyển dịch từ những nước khác sang Việt Nam, trong đó rất nhiều nhà máy của họ có thể áp dụng hạ tầng 5G trong sản xuất. Tương tự lĩnh vực hàng không, với hàng trăm triệu lượt khách sử dụng hàng năm, thì 5G cũng có thể cung cấp dịch vụ băng rộng cho hành khách đi máy bay hoặc hạ tầng cho quản lý các hoạt động trong sân bay... Hơn thế nữa, 5G có thể sử dụng trong việc xây dựng, quản lý và vận hành các thành phố thông minh cũng như nhiều dịch vụ khác nữa.

4.png
5G đóng vai trò rất lớn trong việc hỗ trợ các cải tiến trong các nhà máy. (Nguồn: Nokia)

Tất cả những điều này cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường tiềm năng và rất quan trọng đối với Nokia. Hay nói cách khác, Việt Nam luôn trong danh sách thị trường ưu tiên của Nokia tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt trong các hoạt động hỗ trợ các nhà mạng cũng như đồng hành với Chính phủ chuẩn bị xây dựng mạng di động như hạ tầng số. Các nội dung hợp tác này không chỉ cho 5G mà còn cho các hạ tầng mạng thế hệ tiếp theo, hỗ trợ cho sự phát triển chung và các mục tiêu kinh tế số và xã hội số trong chương trình chuyển đổi số do Chính phủ đề ra.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Theo (Vietnam+)
Copy Link

(0) Bình luận
© Bản quyền thuộc về VietnamPlus, TTXVN.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam là một hub quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nokia