19 kỷ lục lứa tuổi được thiết lập tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia

Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2015 đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh và 19 kỷ lục được thiết lập (16 kỷ lục cá nhân và ba kỷ lục đồng đội tiếp sức).
19 kỷ lục lứa tuổi được thiết lập tại Giải bơi vô địch trẻ quốc gia ảnh 1(Ảnh minh họa. Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 20/7, Giải bơi vô địch trẻ quốc gia năm 2015 đã kết thúc với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh và 19 kỷ lục được thiết lập (16 kỷ lục cá nhân và ba kỷ lục đồng đội tiếp sức).

Đáng chú ý, cả ba kỷ lục đồng đội lứa tuổi vô địch trẻ đều thuộc về đội nam của Thành phố Hồ Chí Minh với các thành viên Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Phan Lâm Yên, Vương Ngọc Thịnh ở các nội dung 400m tự do, 400m hỗn hợp và 800m tự do.

Bên cạnh ba kỷ lục đồng đội, vận động viên Trần Duy Khôi đã thiết lập ba kỷ lục cá nhân ở nội dung 200m ngửa, 100m ngửa và 200m hỗn hợp. Vận động viên lứa 14-15 tuổi Nguyễn Huy Hoàng của đoàn Quảng Bình cũng gây ấn tượng mạnh khi phá ba kỷ lục cá nhân ở nội dung 400m tự do, 1.500m tự do và 200m tự do.

Kết thúc giải, Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự vượt trội khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 25 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Xếp thứ hai là đoàn Long An với 14 huy chương vàng, 21 huy chương bạc và 12 huy chương đồng. Đoàn Quảng Bình xếp thứ ba khi giành được 11 huy chương vàng, năm huy chương bạc và hai huy chương đồng.

Giải năm có sự tham gia của 215 vận động viên thuộc 29 đoàn. Các vận động viên tranh tài ở 106 bộ huy chương dành cho các lứa tuổi vô địch trẻ và nội dung mở rộng của Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục