3 thế hệ nhà Forlan

Cả ông ngoại và bố Forlan cũng từng giành Copa!

Tự hào sau khi đưa đội nhà lên ngôi vương, Forlan tự hào cho biết ông nội và cha mình cũng đã từng giành chức vô địch Copa America.
Cú đúp của Diego Forlan vào lưới Paraguay không chỉ giúp Uruguay đăng quang lần thứ 15 trong lịch sử mà còn giúp tiền đạo này khỏi hổ thẹn với ông ngoại và cha của mình.

"Cả ông ngoại và bố tôi cũng đã từng làm được điều này," Forlan tự hào tuyên bố khi cầm trên tay chiếc cúp mà cụ Juan Carlos Corazzo (tức ông ngoại anh) và ông Pablo Forlan từng cầm trên tay.

"Tên tuổi của họ vẫn còn được lưu danh trên chiếc Cúp này. Đây là một niềm tự hào cho gia đình tôi," tiền đạo 33 tuổi đang chơi cho Atletico Madrid nói.

Ông ngoại của Forlan, cụ Corazzo chính là huấn luyện viên đội tuyển Uruguay giành chức vô địch Copa năm 1959. Sau này, con gái của ông đã kết hôn với hậu vệ Pablo Forlan, thành viên của đội hình vô địch Copa năm 1967.

Diego Forlan chào đời năm 1979, tức 12 năm sau khi cha anh bước lên bục vinh quang. Và giờ, tới lượt anh làm rạng danh hộ nội-ngoại của mình.

Khi nói về trận chung kết vừa diễn ra, Forlan cho biết: "Đây quả là một trận đấu không dễ dàng, chúng tôi đều hiểu điều đó. Nhưng hôm nay toàn đội chơi rất hay. Tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc. Đây là niềm vui của cả nước, dành cho tất cả mọi người."

Với việc có được cú đúp vào lưới Paraguay, Diego Forlan cũng đã xua tan những nghi ngờ rằng anh đã thực sự hết thời và chỉ biết núp dưới cái bóng của Luis Suarez, người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Cú đúp nói trên cũng đã giúp Forlan chấm dứt cơn khát bàn thắng kể từ sau vòng chung kết World Cup 2010 diễn ra trên đất Nam Phi. Tại giải đấu đó, chân sút này đã ghi được 5 bàn thắng và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất./.

Clip bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Forlan.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục