4 vận động viên Mỹ vượt biển Florida từ La Habana bằng thuyền kayak

Trưởng nhóm vận động viên vui mừng trước cơ hội được thăm và tìm hiểu thủ đô La Habana, cũng như đất nước, con người Cuba; góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các vận động viên bơi thuyền 2 nước.
4 vận động viên Mỹ vượt biển Florida từ La Habana bằng thuyền kayak ảnh 1 Các vận động bắt đầu hành trình. (Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN)

Ngày 13/7, bốn vận động viên chèo thuyền kayak của Mỹ đã thực hiện hành trình từ La Habana (Cuba), vượt qua eo biển Florida, tới Key West, thuộc bang Florida, Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước sự kiện thể thao hữu nghị này, trưởng nhóm vận động viên Andy Cochrane bày tỏ vui mừng trước cơ hội được thăm và tìm hiểu thủ đô La Habana, cũng như đất nước, con người Cuba; đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa các vận động viên bơi thuyền hai nước.

[Người dân Cuba không ngán chính sách mới của Tổng thống Mỹ]

Về phía Cuba, Chủ tịch Câu lạc bộ bơi thuyền Hemingway, José Miguel Díaz Escrich cho rằng đây thông điệp về tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai đất nước, và giữa những người cùng yêu biển và các môn thể thao bơi thuyền.

Ngay sau khi giới thiệu loại thuyền kayak với công nghệ và chất liệu mới, cho phép gấp lại như một balo du lịch, nhóm bốn vận động viên Andy Cochrane, Wyatt Roscoe, Wesley Preston và Christopher Rodel hạ thủy và bắt đầu hành trình vượt biển, trước sự cổ vũ của 12 vận động viên trẻ trong đội tuyển bơi thuyền Cuba.

Vận động viên Andy Cochrane cho biết: “Chúng tôi xem đây là sự khởi đầu, trong những ngày ở đây chúng tôi đã có dịp trao đổi với những vận động viên và lãnh đạo Liên đoàn canoe Kayak của Cuba để tìm cách thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ giữa hai nước qua các hoạt động trao đổi thể thao, văn hóa hoặc giữa những sinh viên trẻ của hai quốc gia."

Theo dự kiến, hành trình vượt biển sẽ kéo dài từ 30 tới 40 giờ, các vận động viên sẽ đối mặt với gió mạnh, các dòng hải lưu và phải tự mang theo mọi đồ ăn uống và vật dụng cần thiết trên kayak cá nhân và chỉ nhận hỗ trợ từ thuyền cứu hộ tháp tùng trong trường hợp khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục