70 vận động viên dự giải vô địch cờ vây toàn quốc

Giải vô địch cờ vây toàn quốc khai mạc ở thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 7 đơn vị tỉnh, thành.
Sáng 20/9, giải vô địch cờ vây toàn quốc 2011 đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 70 vận động viên đến từ 7 đơn vị tỉnh, thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Lâm Đồng… Các vận động viên cùng tranh tài ở hệ thống thi đấu vô địch quốc gia và giải trẻ quốc gia.

Ở hệ thống thi đấu vô địch quốc gia, các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở hệ thống thi đấu giải trẻ quốc gia, các kỳ thủ trẻ tranh tài ở các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ thuộc hai nhóm tuổi U11 và U16.

Tổng giải thưởng của giải năm nay lên tới gần 180 triệu đồng, do công ty LS (Leading Solution, Hàn Quốc) lần đầu tiên tài trợ cho giải cờ vây; trong đó, vô địch cá nhân nam được nhận 20 triệu đồng, nữ 10 triệu, U16 nam 3 triệu, U16 nữ 3 triệu, U11 nam 3 triệu và U11 nữ nhận 3 triệu. Giải thưởng đồng đội (nam, nữ) và các nhóm U16, U11 (nam nữ) có số tiền thưởng lên đến 42 triệu đồng.

Giải vô địch cờ vây toàn quốc năm 2011 do Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm phát triển phong trào chơi cờ vây trong toàn quốc; đây cũng là dịp để tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự ở các giải cờ vây thế giới, châu Á và Cúp thiếu niên châu Á.

Theo chương trình, giải sẽ kết thúc vào ngày 23/9./.

Hải Âu(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục