AFF Cup: Đội tuyển Singapore đánh mất lợi thế trước các đối thủ

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã ra phán quyết không cho phép đội tuyển Singapore được tập luyện trên sân vận động Quốc gia.
AFF Cup: Đội tuyển Singapore đánh mất lợi thế trước các đối thủ ảnh 1Mặt cỏ trên sân vận động quốc gia Singapore không được đánh giá tốt. (Nguồn: Yahoo Sports)

Singapore đã mất một phần lợi thế sân nhà của mình trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Suzuki Cup khi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã ra phán quyết không cho phép đội tuyển Singapore được tập luyện trên sân vận động Quốc gia.

Bất chấp nỗ lực của ban quản lý sân, những quan ngại về tình trạng mặt cỏ sân vận động Quốc gia Singapore đã buộc AFF phải can thiệp. Theo dự kiến, Singapore sẽ đá cả ba trận vòng của mình trên sân vận động mới xây có sức chứa 55.000 chỗ ngồi.

Phán quyết này khiến đội bóng của huấn luyện viên người Đức Bernd Stange sẽ chỉ được đá tập tại trung tâm thể thao Jurong West, nhằm đảm bảo mặt cỏ sân vận động Quốc gia sẽ ở trong tình trạng tốt nhất trong toàn bộ vòng bảng.

Với quyết định của AFF, Singapore sẽ mất không ít lợi thế so với các đội bóng còn lại ở bảng B khi không có nhiều thời gian để làm quen với chính sân nhà.

Theo kế hoạch, tối 23/11, Singapore sẽ có trận mở màn khó khăn với Thái Lan, trong khi Malaysia và Myanmar sẽ đá trên sân vận động Jalan Besar.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Tan Jian Hao, một cổ động viên Singapore, cho rằng dù Thái Lan thực sự là một đội bóng mạnh, song Singapore cũng có nhiều lợi thế. Do vậy, đây sẽ là một trận đấu khó dự đoán và được các cổ động viên trông đợi.

Thái Lan và Singapore là hai đội nhiều duyên nợ khi cả hai đều lọt vào chung kết AFF Suzuki Cup 2012, và Singapore đã giành chức vô địch với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận.

Ở cuộc chạm trán còn lại bảng B, cả Malaysia và Myanmar cũng đều thể hiện rõ quyết tâm giành trọn ba điểm.

Trong buổi tập cuối cùng trên sân vận động Jalan Besar, ông Datu Sudarsono Osman - Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Malaysia cho biết trận đấu với Myanmar có ý nghĩa rất quan trọng với đội, bởi đây là trận đấu đầu tiên và một chiến thắng sẽ mang lại niềm tin cho các cầu thủ để tiến xa hơn trong giải đấu năm nay.

Vì vậy, Malaysia đã tiến hành nghiên cứu đối thủ rất kĩ và có đủ sự chuẩn bị cần thiết để có thể đánh bại Myanmar - đội bóng được xem là “ngựa ô” tại giải đấu năm nay./.

AFF Cup: Đội tuyển Singapore đánh mất lợi thế trước các đối thủ ảnh 2Tuyển Malaysia trong buổi tập cuối cùng trước khi gặp Myanmar. (Ảnh: Lê Hải-Việt Hải/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục