Bàn tay bẩn Henry: FIFA biện hộ vụ chi 5 triệu euro bịt miệng Ireland

FIFA khẳng định đó là khoản tiền mà tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này cho Ireland vay để xây sân vận động, chứ không phải để bịt miệng Ireland sau vụ "Bàn tay bẩn" của Thierry Henry.
Bàn tay bẩn Henry: FIFA biện hộ vụ chi 5 triệu euro bịt miệng Ireland ảnh 1Henry dùng tay chặn bóng trong trận đấu với Ireland ở vòng loại World Cup 2010 (Nguồn: BBC)

Tiết lộ mới nhất đến từ Ireland liên quan đến vụ bê bối của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang làm rung chuyển nền bóng đá thế giới, khi Giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) John Delaney tuyên bố ông đã nhận một khoản tiền lên tới 5 triệu euro từ chính Chủ tịch Sepp Blatter sau bê bối "bàn tay bẩn" của Thierry Henry.

Trong trận lượt về play-off vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu giữa Pháp và Ireland,  cầu thủ người Pháp Thierry Henry đã dùng tay để chặn bóng, tạo điều kiện để William Gallas ghi bàn, loại đội bóng của huấn luyện viên Giovanni Trapattoni khỏi cuộc chơi. 

Ngay sau khi Delaney đưa ra tiết lộ này với công chúng, rằng FIFA làm thế là để FAI không tiến hành các hoạt động pháp lý nhằm chống lại họ sau vụ dùng tay chơi bóng của Henry, trong một thông cáo, FIFA khẳng định đó là khoản tiền mà tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới này cho Ireland vay để xây sân vận động. 

Trong trận đấu vớt cuối tháng 11/2009 ở Paris, Ireland đã chỉ còn cách World Cup 2010 đúng 16 phút nữa thì xảy ra pha dùng tay khống chế bóng của Henry để rồi sau đó Gallas có bàn gỡ hòa cho Pháp.

Thắng với tỉ số chung cuộc 2-1, Pháp vào vòng chung kết World Cup 2010 và khiến Ireland vô cùng tức giận.

Trong một thông cáo mới đưa ra, FAI khẳng định họ chấp nhận khoản tiền của FIFA "để tránh một vụ kiện cáo lâu dài và tốn kém" xung quanh pha dùng tay chơi bóng của Henry. 

Tuyên bố của ông Delaney đã cung cấp thêm một chi tiết nữa xung quanh các hoạt động tài chính “mờ ám” của FIFA, hiện đang bị FBI điều tra và cũng là một trong những lý do chính khiến Chủ tịch FIFA Sepp Blatter tuyên bố từ chức.

FIFA hiện đang bị cả Mỹ và Thụy Sỹ điều tra sau những cáo buộc hối lộ trong tiến trình ứng cử đăng cai World Cup 2018 và 2022. Các nguồn tin ngày 4/6 cho biết, cuộc điều tra của FBI đang tiếp tục mở rộng ra cả các World Cup 2010 và World Cup 2014, sau khi có những cáo buộc rằng những vụ hối lộ diễn ra nhằm tạo điều kiện cho Nam Phi và Brazil đăng cai các giải này.

Hiện Tổng giám đốc FIFA Jerome Valke đang bị điều tra về mối liên hệ thân thiết của ông này với Riccardo Texeira, cựu Chủ tịch LĐBĐ Brazil, người từng đứng đầu Ban tổ chức World Cup 2014. 

Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch FIFA Jack Warner đã tuyên bố trên truyền hình Trinidad và Tobago rằng ông có những bằng chứng bằng văn bản và séc chuyển khoản cho thấy sự liên hệ giữa các quan chức hàng đầu của FIFA với cuộc bầu cử đã tác động nghiêm trọng tới nước ông vào năm 2010. Theo báo chí của đất nước Trung Mỹ này, Warner cũng tố cáo cả Sepp Blatter và nhiều quan chức chóp bu của FIFA đã dính líu vào cuộc bầu cử chính trị ở Trinidad và Tobago vào năm 2010. 

Tuy nhiên, chính ông Warner hiện đang bị tố cáo đã nhận 500.000 USD "lót tay" từ FIFA để tài trợ cho một trung tâm đào tạo bóng đá ở Trinidad và Tobago, nhưng trên thực tế là để ủng hộ Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.

Ông Warner, vào thời điểm đó là Chủ tịch LĐBĐ Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), hiện đang nằm trong danh sách 14 quan chức FIFA bị FBI điều tra về tội tham nhũng và hối lộ. Người đã tố cáo Warner là Frank Lowry, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Australia.

Australia đã đầu tư hơn 40 triệu USD vào việc giành quyền đăng cai World Cup 2022, nhưng chỉ giành được một phiếu và thua Qatar trong cuộc chạy đua này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục