Barcelona sẽ để Ibrahim Afellay đến với Juventus?

Trước lời đề nghị 8 triệu euro từ Juventus, Barcelona rất có thể sẽ để tiền vệ Ibrahim Afellay ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
Trước lời đề nghị từ phía Juventus, Barcelona rất có thể sẽ để tiền vệ Ibrahim Afellay ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Theo nguồn tin đăng tải trên Sport Mediaset, trong kế hoạch cải tổ lực lượng, ban lãnh đạo Juventus mới đây đã bày tỏ mong muốn có được Afellay của Barca và sẵn sàng chi ra 8 triệu euro để hoàn tất thương vụ này.

Vào thời điểm hiện tại, Juventus vẫn đang thiếu một tiền vệ cánh trái thực thụ. Thế nên, Ibrahim Afellay được xem như là một giải pháp lý tưởng ở tuyến giữa của "Lão bà." Không những thế, nếu cập bến Turin, tiền vệ người Hà Lan này sẽ có cơ hội được ra sân nhiều hơn.

Gia nhập Barca từ PSV Eindhoven trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Afellay đã thi đấu cho đội bóng xứ Cataluyna tổng cộng 29 lần, ghi được 2 bàn thắng. Tuy nhiên, trong mùa giải này, anh khó có cơ hội ra sân nhiều, nhất là khi Barca vừa đón Cesc Fabregas trở lại.

Tránh tình trạng dư thừa lực lượng và nhằm giảm quỹ lương, Barca không thể không xem xét lời đề nghị của Juventus. Tuy nhiên, trước mặt đội bóng xứ Cataluyna có thể sẽ đẩy Afellay ra đi theo một hợp đồng cho mượn.

Hiện tại, Ibrahim Afellay vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải ở trận giao giữa Barca và Manchester United trong chuyến du đấu tại Mỹ. Trong trận đấu đó, Barca đã để thua 1-2.

Sau khi thông tin trên được đưa ra, Juventus lẫn Barcelona vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Nếu thông tin trên đúng sự thật, rất có thể trong những ngày tới đây hai bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán về thương vụ này./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục