Bayern Munich giành giải 'Oscar Thể thao'

Bayern Munich giành giải thưởng Laureus Award 2013

Bayern Munich đã xuất sắc vượt qua "phần còn lại" để giành giải đội bóng của năm tại Gala trao giải Laureus Award 2013.
Bayern Munich giành giải thưởng Laureus Award 2013 ảnh 1Bayern giành Oscar thể thao. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã xuất sắc vượt qua "phần còn lại" để giành giải đội bóng của năm tại Gala trao giải Laureus Award 2013 hay còn gọi là "Oscar thể thao" được tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Giải thưởng này thuộc về Bayern là xứng đáng, sau khi họ trở thành đội bóng đầu tiên của Đức hoàn tất cú "ăn ba" lịch sử: Champions League, Bundesliga và Cúp quốc gia. Phần thưởng này có công rất lớn của huấn luyện viên Jupp Heynckes.

Ở mùa này, Bayern cũng đang rất gần với kỳ tích của năm trước, sau khi đăng quang Bundesliga sớm 7 vòng đấu với chiến thắng 3-1 trước Hertha BSC, vào đến tứ kết Champions League và rộng cửa lên ngôi Cúp quốc gia.

Trước Bayern, bóng đá cũng chỉ từng có hai đội giành được giải thưởng này Manchester United (2000) và Barcelona (2012).

Cùng với Bayern, nước Đức cũng đón niềm vui khác khi tay đua F1 Sebastian Vettel, đã vượt qua hàng loạt những ứng cử viên khác là Usain Bolt, Mo Farah (điền kinh), LeBron James (bóng rổ), Rafael Nadal (tennis), Cristiano Ronaldo (bóng đá), để trở thành chủ nhân giải thưởng thể thao Laureus Award 2013.

Trong năm 2013, anh giành chức vô địch mùa giải và cũng là ngôi quán quân thế giới thứ tư liên tiếp của mình. Vettel còn giúp đội đua Red Bull Racing-Renault đăng quang ngôi vô địch sớm ba vòng đua, qua mặt đội đua Mercedes. Vậy là sau 10 năm, mới lại có một tay đua F1 giành giải thưởng này (Gần nhất là Michael Schumacher năm 2003).

Ở hạng mục Nữ vận động viên xuất sắc nhất, cô gái mới 18 tuổi Missy Franklin đã vượt qua hàng loạt các đàn chị khác như Serena Williams (tennis), Tina Maze (trượt tuyết), nữ hoàng nhảy sào Yelena Isinbayeva... giành giải thưởng.

Các danh hiệu giải Laureus 2013:

Đội bóng của năm: Bayern Munich

Vận động viên nam của năm: Sebastian Vettel

Vận động viên nữ của năm: Missy Franklin

Sự thăng tiến ấn tượng nhất: ĐT cricket Afghanistan

Vận động viên đột phá của năm: Marc Marquez

Sự trở lại của năm: Rafael Nadal

Nhà thể thao khuyết tật của năm: Marie Bochet

Giải thể thao mạo hiểm: Jamie Bestwick

Giải Thành tựu trọn đời: Magic Bus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục