BXH cuối cùng của Olympic: Trung Quốc thất bát, Việt Nam thứ 48

Olympic Rio 2016 đã chính thức khép lại với điểm đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng huy chương là thất bại của đoàn thể thao Trung Quốc, theo nhận xét của AFP.
BXH cuối cùng của Olympic: Trung Quốc thất bát, Việt Nam thứ 48 ảnh 110 quốc gia đứng đầu trên bảng xếp hạng huy chương Olympic Rio 2016

Olympic Rio 2016 đã chính thức khép lại với điểm đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng huy chương là thất bại của đoàn thể thao Trung Quốc, theo nhận xét của AFP.

Đây là kỳ Olympic đáng thất vọng nhất của Trung Quốc trong vòng 20 năm qua khi họ chỉ xếp thứ 3 sau Mỹ và Anh, trong khi Trung Quốc từng xếp nhất toàn đoàn ở Bắc Kinh 2008 và thứ nhì tại London 2012.

Rại Rio 2016, Trung Quốc chỉ giành được 26 HCV, con số thấp nhất kể từ kỳ Olympic Atlanta 1996, cho dù họ đã cử đến đoàn vận động viên đông nhất từ trước tới nay là 410 người.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Mỹ giành thêm 3 HCV để kết thúc Olympic với 46 HCV, 37 HCB và 38 HCĐ, giành tổng cộng 121 huy chương.

Đoàn thể thao Anh cũng có kỳ Olympic đại thành công với 27 chiếc HCV trên tổng cộng 67 huy chương các loại.

Ở 2 ngày cuối cùng, Nga cũng bứt tốc để vượt qua Đức giành vị trí thứ tư với 19 HCV, xếp tiếp theo là Đức, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Italy và Australia.

Đoàn chủ nhà Brazil không lọt được vào top 10, đành an phận ở vị trí thứ 13.

Tính tổng cộng, đã có 78 đoàn thể thao giành được huy chương Olympic Rio 2016. Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc Olympic ở vị trí thứ 48 với 1 HCV và 1 HCB, đều là của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh./.

​[Bảng xếp hạng chi tiết của Olympic Rio 2016]

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục