Chủ tịch Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên Bayern e.V 2018

Trong bài phát biểu dài 27 phút của mình, Chủ tịch Bayern Uli Hoeness phải nhiều lần dừng lại vì những tiếng la ó và những lời phẫn nộ của rất nhiều thành viên chen vào.
Chủ tịch Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên Bayern e.V 2018 ảnh 1Chủ tịch Bayern Uli Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên của Bayern. (Nguồn: Getty Images)

Bayern Munich đã tiến hành Đại hội thành viên thường niên đêm qua (30/11) trong hoàn cảnh câu lạc bộ đang bế tắc và khủng khoảng.

Từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên cũng như ban lãnh đạo, vị trí nào ở Bayern cũng đang gặp những vấn đề không thể giải quyết trong một thời gian ngắn - họ dường như đang ngủ quên trong thành công của 6 năm qua.

Đêm qua, chỉ có 1.682 thành viên Bayern trong tổng số hơn 291.000 của mình đã có mặt ở Audi Dome, Munich.

Trong bài phát biểu dài 27 phút của mình, Chủ tịch Bayern Uli Hoeness phải nhiều lần dừng lại vì những tiếng la ó và những lời phẫn nộ của rất nhiều thành viên chen vào.

[Niko Kovak: Chúng tôi sẽ chiến thắng, với những người chơi hiện có!]

Những lời không dễ nghe chút nào như "hèn hạ" và " lừa dối" thường xuyên vọng lên từ khắp hội trường. Thậm chí, gần cuối bài phát biểu, ông đã phải dừng lại vì những tiếng huýt sáo đinh tai nhức óc của rất nhiều thành viên Bayern.

Họ không thể chấp nhận với những gì đang diễn ra ở câu lạc bộ dưới quyền điều hành của Hoeness trong thời gian 2 năm qua.

Nhưng nếu như nhìn lại toàn bộ bài phát biểu của ông, những thành viên kiên nhẫn hơn có thể chấp nhận được và mong chờ sự thay đổi từ phía ban lãnh đạo đội bóng.

Chủ tịch Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên Bayern e.V 2018 ảnh 2Oliver Kahn. (Nguồn: Presse Sports)

Khi nói về Karl-Heinz Rummenigge và sự hiện diện của Oliver Kahn trong tương lai, Chủ tịch Bayern cho hay: "Tất cả chúng ta trong câu l phải đặt nền tảng cho tương lai ngay từ bây giờ. Chúng tôi đã thống nhất với nhau, đến trước Giáng sinh sẽ có quyết định, rằng ông ấy có làm tiếp nữa hay không (Karl-Heinz Rummenigge). Tôi nghĩ rằng, ông ấy sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa (hợp đồng hiện tại đến 2019-TT) và tôi sẽ rất, rất vui mừng vì điều đó. Tôi có thể chắc chắn với quý vị rằng, cái tên Oliver Kahn đang đóng một vai trò trong suy nghĩ của chúng tôi. Đây là đề tài không phải của hôm nay hay ngày mai mà là của 6 đến 12 tháng tới."

[HLV Arsene Wenger có phù hợp với Bayern Munich hay không?]

Chủ tịch Hoeness tiếp tục ủng hộ Niko Kovac: "với Niko Kovac, chúng ta đang có một huấn luyện viên trẻ rất tuyệt vời. Cậu ấy xứng đáng có thêm một cơ hội và chúng ta nên tiếp tục ủng hộ cậu ấy. Tôi hoàn toàn tin rằng, sau lần nói chuyện gần đây giữa cầu thủ và huấn luyện viên họ đã đi đến những thống nhất cần có trong đội bóng."

Sau phát biểu này tiếng lo ó nổi lên khắp hội trường...!

Chủ tịch Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên Bayern e.V 2018 ảnh 3Niko Kovac tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Bayer. (Nguồn: goal.com)

Về chuyển nhượng của đội bóng, Hoeness khẳng định: "Tôi xin thông báo tới quý vị rằng, trong cuộc họp gần đây giữa câu lạc bộ và Hội đồng quản trị, chúng tôi đã thống nhất và đi đến quyết định sẽ đầu tư lớn chưa từng có vào thị trường này..."

Về buổi họp báo đi vào huyền thoại của Bayern gần đây, Hoeness thừa nhận: "Phong cách mà chúng tôi đã thể hiện trong buổi họp báo đó đúng là cần phải cải thiện. Và chúng tôi sẽ tiếp tục có những buổi họp báo tương tự nhưng chúng tôi cần thông nhất với nhau một cách tốt hơn và thể hiện bằng một cách khác trong những lúc như vậy."

Cũng nói về buổi họp báo, Rummenigge tự nhắc nhở: "Cái đích lớn của chúng tôi là lúc nào cũng có thể thống nhất được với nhau, đó là điều quan trọng nhất - vì lợi ích của Bayern. Đôi khi chúng tôi nên bớt nóng và cần bình tĩnh hơn. Tôi có lẽ trong tương lai sẽ tự nhắc mình trước khi nổi nóng và không được phép bùng nổ."

Chủ tịch Hoeness bị la ó ngay tại Đại hội thường niên Bayern e.V 2018 ảnh 4(Nguồn: abendzeitung-muenchen.de)

Sau phần phát biểu của ban lãnh đạo đội bóng, nhiều thành viên Bayern đã chất vấn họ về những bất ổn gần đây về cầu thủ, huấn luyện viên cũng như vị trí của Giám đốc thể thao, cách hành xử của Chủ tịch đối với Breitner...

Rất nhiều thành viên Bayern đã bày tỏ thái độ không hài lòng của mình với những gì đang diễn ra trong câu lạc bộ.

Cuối buổi họp, chủ tịch Hoeness đã gửi lời "cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn lắng nghe. Tôi mong đợi ở một hay vài người hôm nay hãy tỏ thái độ tông trọng. Tối nay, tôi đã được chứng kiến rất nhiều điều mà tôi không muốn có ở Bayern... Tôi xin chúc quý vị một Giáng sinh đầm ấm vui vẻ..."

Bayern công bố về tình hình câu lạc bộ

* Số thành viên tính đến 30/6/2018: 291.000 người

* Những khoản thu trong năm qua:
- Tiền thưởng và tiền thi đấu: 172,7 triệu euro
- Tiền tài trợ và bản quyền: 189,4 triệu euro
- Bản quyền truyền hình và thông tin: 107,8 triệu euro
- Thu dịch vụ: 91,8 triệu euro
- Chuyển nhượng: 28,2 triệu euro
- Những khoản thu khác (tiền nhận được từ các cầu thủ thi đấu cho đội tuyển quốc gia, hoạt động Kidclub, viện bảo tàng..): 34,4 triệu euro

* Những khoản chi:
- Quỹ lương (cho toàn bộ nhân viên): 302,5 triệu euro
- Hoạt động của câu lạc bộ: 174,4 triệu euro
- Nguyên vật liệu: 37,4 triệu euro
- Những khoản chi khác: 75,7 triệu euro

* Vốn của Bayern năm 2018 được nâng lên 451,3 triệu euro (chiếm 66,5 % tổng số vốn của Bayern AG).

* Tiền mặt dự trữ của Bayern AG có trong tài khoản 210 triệu euro.

* Bayern AG được tách ra từ Bayern e.V năm 2002, và là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trực thuộc Bayern e.V.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục