Cờ vua châu Á 2012: Lê Quang Liêm xếp hạng 15

Tại giải cờ vua châu Á 2012 tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thủ hạt giống số 1 Lê Quang Liêm chỉ đạt 5,5 điểm, xếp hạng 15.
Sau 9 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 13/5, giải vô địch cờ vua châu Á 2012 đã kết thúc tại khách sạn Đệ Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) với chiếc huy chương vàng nội dung cờ tiêu chuần thuộc về nam kỳ thủ người Ấn Độ Negi Parimarjan (elo 2640, hạt giống số 7) đã đạt 7 điểm sau 9 ván. Trong khi đó, ngôi vô địch giải nữ thuộc về kỳ thủ Sukandar Irine Kharisma (Indonesia, elo 2288, hạt giống số 20) với 7 điểm.

Theo giới chuyên môn, giải năm nay diễn ra rất căng thẳng, ngay cả những kỳ thủ trẻ cũng thi đấu ngang ngửa với các Đại kiện tướng. Chính vì thế, chỉ cần sơ sẩy một nước cờ đều phải trả giá đắt.

Riêng các kỳ thủ Việt Nam rất nỗ lực trong thi đấu, nhưng do phong độ không ổn định nên chưa đạt kết quả cao ở sân chơi này. Hạt giống số 1 Lê Quang Liêm chỉ đạt 5,5 điểm, xếp hạng 15. Một trong những nguyên nhân khiến Quang Liêm thi đấu không thành công do thua ván đầu làm ảnh hưởng đến chiến thuật thi đấu sau này. Cùng được 5,5 điểm, nhưng kém hệ số phụ, Nguyễn Ngọc Trường Sơn xếp hạng 19/72.

Ở giải nữ, kỳ thủ chủ nhà Nguyễn Thị Thanh An bám sát đối thủ các nước bạn ở những ván đầu tiên, nhưng về sau đuối dần và mất cơ hội khi thất bại ở các ván 7, 8. Kỳ thủ Lê Thanh Tú cũng rất cố gắng và đạt 5,5 điểm, xếp hạng 6 còn Nguyễn Thị Thanh An chỉ được 5 điểm, xếp hạng 11/41 chung cuộc.

Do không giành được vị trí cao trên bảng xếp hạng nên các kỳ thủ Việt Nam để mất các suất vào chung kết cúp thế giới năm 2013 cho nam và năm 2014 cho nữ và của phải chờ đến giải vô địch châu Á năm sau.

Theo huấn luyện viên Lâm Minh Châu, từ giải đấu này, một vấn đề cần được quan tâm là nên tạo điều kiện để các kỳ thủ Việt Nam tham dự nhiều giải đấu hơn, vì cường độ thi đấu của các kỳ thủ ta vẫn còn thấp, dễ bị áp lực khi bước vào những giải đấu quan trọng.

Trong khi đó, ở nội dung cờ chớp, sau 9 ván tranh tài, kỳ thủ Zhao Xue (Trung Quốc, elo 2549) đã giành ngôi vô địch giải nữ với 7 điểm. Cùng 7 điểm nhưng kém hệ số phụ, 2 kỳ thủ cũng của Trung Quốc là Wang Jue (elo 2364) và Tan Zhongi (elo 2430) xếp hạng nhì và ba.

Nguyễn Thị Thanh An (elo 2301; 6,5 điểm) xếp hạng tư. Kỳ thủ trẻ So Wesley (Philippines, elo 2653) đứng đầu giải nam với 7,5 điểm. Nguyễn Văn Huy (elo 2502, 7 điểm) giành huy chương bạc và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2656) cùng 7 điểm, đứng hạng tư do kém hệ số phụ. Chiếc huy chương bạc của Nguyễn Văn Huy là thành tích tốt nhất của đoàn chủ nhà Việt Nam tại giải lần này./.

Hồ Dung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục