Công Phượng lập công, Mito Hollyhock thắng đậm đội sinh viên

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho Mito Hollyhock trong trận thắng 4-2 trước đội Đại học kinh tế Ryutsu chiều nay (11/5).
Công Phượng lập công, Mito Hollyhock thắng đậm đội sinh viên ảnh 1Công Phượng đã chơi tốt cho Mito Hollyhock ở trận đá tập chiều nay. (Ảnh: Mito Hollyhock)

Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho Mito Hollyhock trong trận thắng 4-2 trước đội Đại học kinh tế Ryutsu chiều nay (11/5).

Tiền đạo thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai vừa hồi phục chấn thương và có 7 phút thi đấu đầu tiên trong màu áo Mito Hollyhock tại J-League cách đây vài ngày. Hôm nay, anh tiếp tục thể hiện sự tiến bộ khi có bàn thắng đầu tiên cho Mito dù chỉ là trong một buổi tập. Công Phượng được điền tên vào đội hình xuất phát của đội cùng nhiều cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị.

Với lực lượng vượt trội, Mito nhanh chóng áp đảo những đối thủ sinh viên từ Ryutsu. Họ có bàn mở tỷ số trong hiệp một nhờ công của Hiroki Bandai trước khi ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai lần lượt nhờ công của Natsuki Mugikura, Nguyễn Công Phượng và Miyamoto Takuya.

Dù rất cố gắng, những cầu thủ Ryutsu chỉ tìm được hai bàn vào lưới Mito và chấp nhận rời sân với kết quả thua 2-4.

Đội Đại học kinh tế Ryutsu hiện đang thi đấu ở giải vô địch vùng Kanto - hạng đấu thứ năm của bóng đá Nhật Bản. Để tiện so sánh, đối thủ JFL Selection từng hai lần đánh bại U23 Việt Nam của Công Phượng hồi năm ngoái là đội bóng thuộc giải Hạng Tư Nhật Bản. Còn đội chủ quản hiện tại của Công Phượng - Mito Hollyhock, thi đấu ở giải Hạng Hai.

Trận đấu tập của Mito Hollyhock với Đại học kinh tế Ryutsu được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị thể hiện. Công Phượng cũng được ra sân để từng bước tìm lại cảm giác bóng sau quãng thời gian dài chấn thương. Nếu tiếp tục thể hiện tốt như quãng thời gian qua, Phượng sẽ có cơ hội ra sân tại J-League 2. Trước mắt, Mito Hollyhock sẽ có trận gặp đội đang đứng thứ ba Consadole Sapporo vào cuối tuần này (15/5)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục