Cúp Quốc gia 2015 chính thức khởi tranh trong sự thờ ơ

Chiều 4/4, tại sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang, Giải bóng đá Cúp quốc gia-Kienlongbank 2015 đã chính thức được khai mạc.
Cúp Quốc gia 2015 chính thức khởi tranh trong sự thờ ơ ảnh 1Pha ghi bàn của cầu thủ Đỗ Thanh Sang (Đắk Lắk) ở phút thứ 16. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

Chiều 4/4, tại sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức khai mạc Giải bóng đá Cúp quốc gia-Kienlongbank 2015.

Ông Trần Minh Ngọc, Trưởng ban tổ chức giải cho biết đây là giải bóng đá có quy mô và tầm quan trọng thứ hai sau Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League.

Tuy vậy, giải đấu này mở màn trong sự thờ ơ của người hâm mộ và giới truyền thông, điều cũng đã từng xảy ra ở những mùa giải trước.

Tham gia giải năm nay có 22 đội bóng ngoại hạng và hạng nhất gồm Becamex Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tâm Long An, Đồng Tháp, Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng, QNK Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa BVN, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, XSKT Cần Thơ, Bình Phước, CLB bóng đá Huế, Công an Nhân dân, Đắk Lắk, Hà Nội, Nam Định, Phú Yên, Thanh Hóa, Than Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có 12 đội phải bốc thăm chia cặp đá vòng loại trực tiếp, chọn 6 đội thắng vào thi đấu ở vòng 1/8 với 10 đội được chọn. Các đội tiếp tục đấu loại trực tiếp để vào tứ kết, bán kết và chung kết.

Câu lạc bộ đoạt Cúp quốc gia sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự vòng play off AFC Champions League năm 2016 và thi đấu trận Siêu Cúp Quốc gia 2015.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận mở màn giữa đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN gặp đội bóng Đắk Lắk. Trong hiệp 1, mặc dù các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN là những người tạo nên cục diện tấn công nhưng các cầu thủ Đắk Lắk lại là những người mở tỷ số 1-0 cho trận đấu, nhờ công của cầu thủ Đỗ Thanh Sang (số 13) ở phút 16.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, đội Sanna Khánh Hòa với lối đá lỏng lẻo, chuyền bóng không chính xác phải nhờ công của thủ môn Võ Ngọc Cường cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy để không tạo khoảng cách lớn về tỷ số.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN đã thi đấu cố gắng. Tuy nhiên, hàng phòng thủ của Đắk Lắk được tổ chức chặt chẽ nên tỷ số 1-0 vẫn giữ nguyên đến hết trận đấu.

Giải bóng đá Cúp quốc gia-Kienlongbank 2015 diễn ra đến ngày 26/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục