Cựu Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ bị dẫn độ về Mỹ phục vụ điều tra

Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Juan Angel Napout đã chấp nhận lệnh dẫn độ về Mỹ để phục vụ điều tra bê bối tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).
Cựu Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ bị dẫn độ về Mỹ phục vụ điều tra ảnh 1Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ Juan Angel Napout.(Nguồn: infobae)

Ngày 7/12, truyền thông Paraguay đưa tin, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) Juan Angel Napout đã chấp nhận lệnh dẫn độ về Mỹ để phục vụ điều tra bê bối tham nhũng trong Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Ông Napout, năm nay 57 tuổi, là một trong 16 nhân vật có tên trong bản cáo trạng mới của cơ quan điều tra bê bối FIFA tại Mỹ.

Ông bị bắt hôm 4/12 tại một khách sạn hạng sang ở Zurich, Thụy Sĩ cùng Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và khu vực Caribe (CONCACAF) Alfredo Hawi người Honduras.

FIFA đã quyết định đình chỉ công tác trong 90 ngày kể từ ngày 5/12 đối với 2 quan chức này.

Hai nhân vật này đối mặt với cáo buộc nhận hàng triệu USD tiền hối lội trong các vụ bán bản quyền quảng cáo trong các trận đấu vòng loại và các trận đấu trong khuôn khổ Cúp vô địch thế giới (World Cup).

Trong thời gian từ nay cho tới khi tổ chức một cuộc bầu cử chủ tịch mới vào ngày 12/5/2016, CONCACAF sẽ do một ủy ban đặc biệt điều hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục